Triệt xóa đường dây lô đề hoạt động hơn một tháng giao dịch 30 tỷ đồng

Các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này đã hoạt động từ hơn 1 tháng trở lại đây và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 23/6, thông tin từ Công an Tp.Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng liên quan đến 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và đang tiếp tục xác minh, mở rộng án.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 18/6, Công an Tp.Đồng Hới đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 622Đ, triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với 40 đối tượng có liên quan, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Triệt xóa đường dây lô đề hoạt động hơn một tháng giao dịch 30 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan công an.

3 nhóm được xác định gồm, nhóm do Trần Quang Minh Hiếu, SN 1992, trú phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới, cầm đầu, liên quan đến 22 thư ký đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1 tỷ đồng.

Nhóm do Trần Thị Việt Hà, SN 1979, trú xã Lộc Ninh, Tp.Đồng Hới, cầm đầu, liên quan đến 12 thư ký đề với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 460 triệu đồng.

Nhóm do Hoàng Thị Lý, SN 1994, trú phường Nam Lý, Tp.Đồng Hới, cầm đầu, liên quan đến 6 đối tượng khác, với tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 22 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Triệt xóa đường dây lô đề hoạt động hơn một tháng giao dịch 30 tỷ đồng (Hình 2).

Đối tượng Trần Quang Minh Hiếu.

Các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này đã hoạt động từ hơn 1 tháng trở lại đây và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Tang vật tạm giữ gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác.

Ngô Thị Huyền