Triệu tập 2 nữ giới đăng tin sai sự thật về công tác cứu hộ trong lũ

Đăng lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật về công tác cứu hộ trong lũ của lực lượng chức năng, 2 đối tượng đã bị triệu tập làm việc.

Sáng ngày 3/11, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệu tập 2 đối tượng Lê Thị Thơm (SN 1993, trú thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) và Lê Thị Huyền (SN 1992, trú thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) liên quan hành vi đăng tải sai sự thật thông tin cứu hộ trong lũ lên mạng xã hội facebook.

Lê Thị Thơm và những nội dung đối tượng đăng tải sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 30/10, Lê Thị Thơm được xác định là chủ tài khoản facebook "Mặt trời bé con" đăng tải lên mạng xã hội thông tin sai sự thật về tình hình cứu hộ, cứu trợ của cán bộ xã.

Tương tự, ngày 2/11, đối tượng Lê Thị Huyền sử dụng facebook cá nhân mang tên “Le Huyen” đăng tải lên trang “Việc Làm Hà Tĩnh” bài viết có nội dung sai sự thật: Cán bộ xã, thôn thiếu trách nhiệm không quan tâm động viên thăm hỏi gia đình bố chồng là Lê Minh Đức người có công cách mạng bị bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường.

Huyền và những nội dung đăng tải sai sự thật.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh những thông tin 2 đối tượng đăng tải nói trên hoàn toàn sai sự thật nên triệu tập lên làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, 2 đối tượng thừa nhận, bài viết của mình có nội dung sai sự thật; cam kết gỡ bài, viết bài đính chính nội dung và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Cơ quan công an xác định, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của Thơm và Huyền đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ tại cơn lũ vừa qua; tạo hiệu ứng xấu trong dư luận nên đang củng cố hồ sơ để xử theo quy định pháp luật.