Trộm quần áo hàng hiệu ở Singapore, 4 người Việt bị bắt

Hai người đàn ông và hai phụ nữ bị bắt sau khi trộm nhiều món đồ từ các trung tâm thương mại dọc đường Orchard, Singapore.
 
Đường Orchard vốn được mệnh danh là thiên đường mua sắm của những tín đồ hàng hiệu, với một loạt trung tâm thương mại san sát. Ảnh: Mila/Ngoisao.
 
Cảnh sát cho biết nhóm 4 nghi phạm người Việt đánh cắp hơn 100 món đồ, chủ yếu là quần áo hàng hiệu có tổng trị giá hơn 10.000 SGD (hơn 7.400 USD), Channel News Asia đưa tin ngày 30/4.
 
Vụ bắt giữ được thực hiện ngày 28/5 ngay sau khi chính quyền nhận nhiều báo cáo mất cắp từ các trung tâm thương mại trên đường Orchard, gồm cả ION Orchard và 313@Somerset.
 
4 nghi phạm ra hầu tòa vào ngày 30/5. Nếu bị kết tội trộm cắp tài sản họ có thể phải nộp phạt và đối mặt với án tù tới 7 năm. Nhóm người này tuổi từ 26 đến 27, cùng thực hiện những vụ trộm ở các cửa hàng cao cấp.
 
Đây không phải lần đầu tiên du khách Việt bị cáo buộc đánh cắp tài sản tại Singapore. Đầu năm 2016, 5 người từng bị phạt từ 28 tới 31 tháng tù khi lấy trộm lượng hàng trị giá tới hơn 17.000 SGD (12.600 USD) trong 48 giờ tại trung tâm thương mại ION Orchard.
 
Gần đây nhất, một nhóm du khách Việt gồm ba phụ nữ, một đàn ông cũng bị bắt tại Đài Loan hồi giữa tháng 1. Trước đó, một loạt cửa hiệu báo mất hàng trăm món đồ sau khi nhóm khách vào xem. Khi lục soát phòng khách sạn của 4 người, cảnh sát tìm thấy 14 vali hàng hóa ăn cắp trị giá khoảng một triệu Đài tệ (khoảng 34.000 USD). 
 
Theo Phạm Huyền/Vnexpress