Trước khi Từ Hy Viên qua đời, 2 con nữ diễn viên Vườn sao băng đã lộ dấu hiệu bất ổn

Hai con ruột của cô và Uông Tiểu Phi có những biểu hiện khác ngày thường trong khoảng thời gian không ở cùng mẹ.

Ly hôn giữa vợ và chồng xảy ra là điều không ai mong muốn bởi điều này ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của những đứa trẻ khi có bố mẹ không còn chung sống. Thậm chí trong suốt quá trình trưởng thành của trẻ, người cha người mẹ cũng có thể gặp những tranh cãi, không thỏa hiệp trong các vấn đề nuôi dạy con cái.

Cặp cha mẹ nổi tiếng Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi được cho là cũng thường xuyên xảy ra tố tụng cũng như tranh cãi xung quanh các vấn đề tranh giành quyền nuôi con cũng như chỉ trích gián tiếp việc nuôi dạy con của đối phương sau ly hôn.

Được biết, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có với nhau 2 con trước khi ra quyết định ly hôn vào năm 2021. Sau khi cặp đôi chia tay, 2 con Tiểu Nguyệt Nhi (hiện 10 tuổi) và con trai Tiểu Lâm Lâm (hiện 8 tuổi) được tòa phán quyết giao cho Từ Hy Viên chăm sóc và thiếu gia Uông Tiểu Phi có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cũng như dành thời gian thăm nom, chung tay với vợ cũ nuôi dạy các con.

Mới đây, khi thông tin Đại S Từ Hy Viên qua đời được chính thức công bố đã khiến không ít người hâm mộ sốc bởi bà mẹ đơn thân hiện mới chưa đầy 50 tuổi và 2 con thì còn quá nhỏ. Chắc chắn cuộc sống của Nguyệt Nhi và Lâm Lâm sẽ có nhiều thay đổi sau khi mẹ qua đời.

Nhiều người bắt đầu quan sát kĩ hơn về cuộc sống của hai đứa trẻ từ khi Từ Hy Viên còn sống mới chợt nhận ra rằng các con nữ diễn viên có nhiều dấu hiệu bất ổn được thể hiện trong thời gian được bà nội và bố đón sang chơi. Thậm chí khi chứng kiến sự thay đổi của các con, Uông Tiểu Phi đã bày tỏ sự bất bình dành cho vợ cũ.

Cụ thể, mới đây trong một lần Uông Tiểu Phi và mẹ đẻ đón 2 bé Nguyệt Nhi và Lâm Lâm đi du lịch, 2 đứa trẻ có nhiều biểu hiện chống đối đối với bố và bà nội.

Trong những video được chia sẻ, người hâm mộ nhận ra rằng con gái Từ Hy Viên nhiều ngày liền đi du lịch nhưng chỉ mặc một bộ đồ duy nhất. Trước thắc mắc của mọi người "Bố mẹ giàu có, mặc toàn hàng hiệu mà sao không mua nổi bộ đồ mới cho con?", mẹ Uông Tiểu Phi - đại gia Trương Lan phải lên tiếng.

Bà nội cho hay bà đã mua rất nhiều quần áo cho cháu nhưng con dâu cũ đã không cho chúng mặc những bộ quần áo đó nên bà cũng đành bất lực vì nếu họ cố tình làm trái ý muốn của Từ Hy Viên, cho cháu nội mặc những bộ đồ khác thì họ có thể bị Từ Hy Viên kiện. Do đó họ cũng không còn cách nào khác phải để cháu nội mặc một bộ đồ trong nhiều ngày liền.

Không chỉ vậy, trong suốt chuyến du lịch cùng bố và bà nội, 2 con Từ Hy Viên được nhận ra hầu như chỉ cắm mặt vào máy tính bảng mà không chịu nói chuyện, giao tiếp với bố và bà nội. Những đứa trẻ cũng không hề tỏ ra thích thú khi được đi du lịch, ngắm phong cảnh đẹp. Mẹ đẻ Uông Tiểu Phi cũng thừa nhận điều đó ở cháu nội và đau lòng nói rằng các cháu mình giờ đây có tính cách khá kỳ lạ.

Trước đó, Uông Tiểu Phi từng tiết lộ việc các con anh ở với mẹ sau khi ly hôn đã khiến anh gặp khó khăn trong việc trò truyện, giáo dục các con. Những đứa trẻ trở nên xa cách bố hơn, không thích trò chuyện với bố. Vậy nhưng khi có lần anh nhắc đến việc mua nhà cho các con thì những đứa trẻ lại vô cùng hứng khởi, liên tục giục bố sớm mua. Đặc biệt con trai Từ Hy Viên cứ đòi tiền bố liên tục, thậm chí còn muốn bà Trương Lan chia cổ phần cho chúng.

Không chỉ thế, hồi tháng 5 năm ngoái, truyền thông nước này còn đưa thông tin con trai Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi bị nhà trường đuổi học. Thông tin ban đầu được chính mẹ chồng cũ của nữ diễn viên chia sẻ.

Đại gia Trương Lan nói rằng cháu nội mình không thường xuyên tới trường, thiếu sự quản lý từ người lớn và quên làm bài tập về nhà nên đã bị nhà trường cho thôi học. Bà và con trai Uông Tiểu Phi đã phải rất cố gắng giúp cháu trai được vào trường quý tộc học giống như chị gái Nguyệt Nhi.

Những chia sẻ của nữ đại gia đã khiến người hâm mộ lên tiếng chỉ trích Từ Hy Viên mải mê yêu đương với chồng mới mà bỏ bê việc học của con trai.

Tuy nhiên được biết, ngay sau đó chính nữ diễn viên cũng đã lên tiếng yêu cầu mẹ chồng cũ phải xin lỗi vì những thông tin bà nói về con trai cô không hề chính xác. Từ Hy Viên cho biết con trai Lâm Lâm đang thích nghi rất tốt ở trường học, không hề có chuyện đuổi học như thông tin đăng tải. "Xin bà Trương Lan ngừng bịa đặt và công khai xin lỗi. Tôi đã nộp đơn xin lệnh cấm lên tòa án để ngăn chặn việc bà Trương Lan tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với tôi cùng con trai", Từ Hy Viên nhấn mạnh trong bài đăng của mình.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện là như thế nào nhưng Uông Tiểu Phi có lần bày tỏ sự bất lực với những thay đổi lớn như thế từ cả con trai và con gái. Ông bố cho rằng môi trường sống hoặc một số lời ra tiếng vào bên ngoài có thể đã tác động đến các con, khiến chúng hình thành một số quan niệm sai lầm, không nhận thức được giá trị, tình cảm gia đình và đặc biệt có những phản ứng quá mạnh về chuyện tiền bạc của người lớn.

Những ồn ào, tranh cãi và đấu tố của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi xung quanh vấn đề con cái vẫn thỉnh thoảng diễn ra trong khoảng thời gian trước khi nữ diễn viên qua đời khiến nhiều người không khỏi cảm thán và bày tỏ sự nuối tiếc bởi cặp cha mẹ đã không đạt được những thỏa thuận tốt nhất trong việc nuôi dạy những đứa trẻ sau ly hôn. Điều đó có thể khiến cho cuộc sống của Nguyệt Phi và Lâm Lâm có nhiều biến động.

Bố mẹ tranh cãi sau ly hôn ảnh hưởng lớn tới con cái

Trên thực tế việc bố mẹ thường có những quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy con cái có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của trẻ, khiến trẻ cảm thấy bất an và thiếu sự ổn định trong môi trường gia đình.

Khi bố mẹ tranh cãi về các vấn đề như kỷ luật, cách giáo dục, hay thậm chí là lựa chọn hoạt động ngoại khóa, trẻ có thể cảm thấy bị kéo vào cuộc xung đột. Nếu trẻ chứng kiến những cãi vã này thường xuyên, chúng có thể sẽ cảm thấy mình không được yêu thương hoặc không quan trọng, dẫn đến sự tự ti và thiếu tự tin.

Ngoài ra, những cuộc cãi vã có thể tạo ra một bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Trẻ em cần một môi trường an toàn và bình yên để phát triển cả về mặt tâm lý lẫn cảm xúc. Khi bầu không khí gia đình bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi, trẻ có thể trở nên lo âu, dễ bị stress và khó tập trung vào việc học tập cũng như các hoạt động khác.

Hơn nữa, nếu bố mẹ không thể đạt được sự đồng thuận trong việc nuôi dạy con cái, trẻ có thể bị rối loạn trong việc hình thành các giá trị và nguyên tắc sống. Chúng có thể không biết phải làm gì khi phải đối mặt với các tình huống khó xử, vì không có một hướng dẫn rõ ràng từ bố mẹ.

Chính vì thế sau khi ly hôn, việc giao tiếp giữa bố mẹ về giáo dục con cái trở nên cực kỳ quan trọng. Một trong những thách thức lớn nhất mà các bậc phụ huynh phải đối mặt là làm sao để duy trì sự đồng thuận trong việc nuôi dạy con cái, ngay cả khi họ không còn sống chung. Giao tiếp vui vẻ, cởi mở và chân thành không chỉ giúp xây dựng một môi trường tích cực cho trẻ mà còn giúp các bậc phụ huynh giảm bớt căng thẳng và xung đột.

Tại sao giao tiếp cởi mở là cần thiết?

Giảm căng thẳng cho trẻ: Trẻ em thường cảm thấy lo lắng và bất an sau khi bố mẹ ly hôn. Khi thấy bố mẹ có thể giao tiếp hòa nhã và tôn trọng nhau, trẻ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Sự ổn định và hòa hợp giữa bố mẹ có thể giúp trẻ cảm nhận được rằng chúng vẫn được yêu thương và chăm sóc.

Thiết lập một phương pháp giáo dục nhất quán: Khi bố mẹ có thể trao đổi một cách cởi mở về các phương pháp nuôi dạy, họ có thể thống nhất về cách kỷ luật, giáo dục và khuyến khích trẻ. Điều này giúp trẻ không bị rối loạn trong việc hình thành các giá trị và nguyên tắc sống, vì chúng biết rằng cả hai bố mẹ đều có cùng quan điểm về những vấn đề quan trọng.

Tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân của trẻ: Giao tiếp chân thành cho phép bố mẹ hiểu rõ hơn về những nhu cầu, sở thích và vấn đề của trẻ. Khi cả hai cùng lắng nghe và thấu hiểu, trẻ sẽ cảm thấy được tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Cách thức giao tiếp hiệu quả

Chọn thời điểm và không gian thích hợp: Hãy chọn những lúc cả hai bên đều cảm thấy thoải mái và không bị áp lực. Một cuộc trò chuyện cởi mở sẽ dễ dàng hơn khi không có những yếu tố gây căng thẳng.

Sử dụng ngôn ngữ tích cực: Tránh chỉ trích hoặc đổ lỗi cho nhau khi bàn về các vấn đề nuôi dạy. Hãy sử dụng ngôn ngữ tích cực và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Điều này không chỉ giúp cuộc trò chuyện trở nên dễ chịu hơn mà còn tạo ra một bầu không khí hòa hợp.

Lắng nghe và thấu hiểu: Cả hai bố mẹ cần phải lắng nghe những quan điểm của nhau. Đôi khi, chỉ cần một chút lắng nghe chân thành cũng có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề mà không cần phải tranh cãi.

Tập trung vào lợi ích của trẻ: Mọi cuộc trò chuyện nên hướng đến mục tiêu cuối cùng là sự phát triển và hạnh phúc của trẻ. Khi cả hai bố mẹ cùng có chung một mục tiêu, việc giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng hơn.

CHI CHI