Ngày 18/1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Phi Long (31 tuổi, Bình Dương), Nguyễn Hoàng Long (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi), Lê Văn Chung (28 tuổi), Nguyễn Văn Phương (31 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.
Liên quan đến vụ án, nhà chức trách cũng đã khởi tố Nguyễn Mạnh Hải (34 tuổi), Trần Ngọc Bình (chưa rõ tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng này đều có quê quán tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cư trú tại Bình Dương và một số tỉnh miền Nam.
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 6h30 sáng ngày 2/12/2024, người dân ở ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia phát hiện thi thể một nam giới bị trói chân tay nổi trên mặt sông. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trương Văn Hoan (42 tuổi, quê Mỹ Đức, Hà Nội, cư trú tại Bình Dương), người thường xuyên sang Campuchia tham gia đánh bạc.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện một nhóm người Việt chuyên cho đồng hương vay tiền với lãi suất cao để tham gia các sòng bạc ở Campuchia. Khi các con bạc không thể trả nợ, nhóm này bắt giữ, đe dọa và ép buộc con bạc phải gọi điện về cho người thân ở Việt Nam trả nợ. Nếu không, họ sẽ phải chịu những hình thức tra tấn dã man, thậm chí bị giết.
Được xác định là người cầm đầu, Ngô Phi Long bắt đầu tổ chức hoạt động tín dụng đen tại các casino ở Campuchia từ tháng 4/2024. Mỗi khoản vay có giá trị từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất rất cao và thời gian trả nợ chỉ từ 3 ngày. Long giao cho Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Mạnh Hải đứng đầu các nhóm làm nhiệm vụ tìm kiếm con bạc và thu nợ.
Khi con bạc thua hết tiền, nhóm này sẽ đưa họ về phòng trọ để giam giữ, ép buộc gọi điện cho người thân yêu cầu trả nợ. Những ai không thể trả tiền sẽ bị đe dọa và hành hạ.
Vào cuối tháng 11/2024, anh Trương Văn Hoan và vợ sang Campuchia đánh bạc tại các casino gần cửa khẩu Thọ Mo, tỉnh Long An. Do thua hết tiền, Hoan vay 100 triệu đồng của nhóm Long để tiếp tục chơi. Tuy nhiên, khi không thể trả nợ, Hoan bị nhóm này bắt giữ và đưa về phòng trọ ở khu Titan gần casino Mộc Bài. Tại đây, nhóm của Long yêu cầu Hoan gọi điện cho vợ yêu cầu trả nợ thay.
Ngày 1/12/2024, khi cố gắng bỏ trốn, Hoan bị bắt lại và tiếp tục bị nhóm của Long hành hạ. Đến tối cùng ngày, nhóm này quyết định giết hại Hoan. Trên đường di chuyển, chúng đánh đập, trói chân tay và dùng băng dính bịt miệng Hoan. Sau khi xác định nạn nhân đã chết, nhóm này đưa thi thể của anh về gần cửa khẩu Tho Mo, phi tang xuống sông.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia và các lực lượng công an tại Việt Nam tiến hành điều tra và truy bắt nhóm tội phạm. Mặc dù các đối tượng đã thay đổi nơi ở liên tục và sử dụng nhiều phương thức đối phó để che giấu hành tung, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ được các nghi phạm.
Nguyễn Hoàng Long là nghi phạm đầu tiên bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vinh, Nghệ An. Long khai nhận sau khi gây án, các đối tượng đã chia nhau trốn ra các địa phương khác. Các nghi phạm còn lại lần lượt bị bắt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Ngô Phi Long, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Chung và Nguyễn Văn Phương về tội Giết người, Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Nguyễn Mạnh Hải và Trần Ngọc Bình bị khởi tố về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.
Cơ quan công an cũng yêu cầu các đối tượng còn lại trong nhóm tội phạm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án này tiếp tục được điều tra mở rộng, với nhiều nghi vấn về các hoạt động tín dụng đen xuyên biên giới và việc các con bạc bị ép buộc vào tình trạng nợ nần nguy hiểm.