Tối 5-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Phan Thị Trang (36 tuổi, thường trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thị Trang.
Theo điều tra thời gian qua, Trang đã nói dối với người dân là tìm được người mang thai hộ để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM cho biết.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Nếu phát hiện Trang ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (số điện thoại 0982556282)hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện chặt chẽ: việc mang thai hộ phải tự nguyện và lập thành văn bản; vợ chồng nhờ mang thai hộ không thể sinh con dù áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và đang không có con chung.
Người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng, đã từng sinh con, chỉ mang thai hộ một lần, có xác nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ sở y tế và nếu đã kết hôn thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chồng. Quy định này nhằm tránh thương mại hóa việc mang thai hộ và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.