Truy tìm nghi phạm sát hại dã man bố mẹ và em gái ruột

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang truy tìm nghi phạm Trần Văn Hiếu - kẻ sát hại dã man cha mẹ và em gái ruột rồi bỏ trốn.

Tối nay (22/10), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, Lạng Giang cho biết: Các nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn đều là người thân trong một gia đình.

Cụ thể, các nạn nhân gồm ông Trần Định L. (SN 1949), bà Bùi Thị Th. (SN 1949) và Trần Thị Th. (SN 1976), cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Nghi phạm là Trần Văn Hiếu (SN 1974), ở cùng địa chỉ được xác định là con ruột trong gia đình trên.

img-bgt-2021-z2868524198676-26bdb42c5ff926a390e96a7d4bfb840c-1634901051-width1280height720-1634904056.jpg
Chân dung nghi phạm Trần Văn Hiếu. Ảnh cơ quan CA cung cấp.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng trên, tại gia đình nạn nhân vẫn còn 1 cháu bé là con riêng của nghi phạm nhưng không bị nghi phạm ra tay sát hại.

Trước đó, Báo Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sáng cùng ngày Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo của người dân về vụ việc ba người trong một gia đình tử vong ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh.

Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông L, bà Th. (bố mẹ Hiếu) và chị Th. (em gái Hiếu) tử vong tại sân nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Hiếu là nghi phạm gây ra vụ thảm án thương tâm trên.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng xe máy hiệu Honda Dream biển số 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Hiếu từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10.

Công an đề nghị người dân khi có thông tin về Trần Văn Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.