Từ clip mạng xã hội đến vòng lao lý: Hé lộ nguyên nhân vụ đánh nhầm người, cướp đồ giữa đường tại Đà Nẵng

Liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”; hiện vẫn còn một số đối tượng liên quan đang lẩn trốn.

Liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), theo Người Lao Động, ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2-2, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau tại khu vực ngã ba Ninh Tốn – Vũ Ngọc Phan.

Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường, để lại 2 người bị thương. 

Qua điều tra xác định, tối cùng ngày, một nhóm đối tượng tụ tập ăn uống tại phòng trọ trên địa bàn phường Liên Chiểu, sau đó rủ nhau điều khiển nhiều xe mô tô chạy lòng vòng với mục đích tìm đánh một người tên Dũng.

Không gặp được người này, cả nhóm kéo đến khu trọ trên đường Âu Cơ.

Tại đây, khi thấy hai thanh niên đi xe máy vào khu trọ, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Lê Tuấn Đạt (SN 2006, trú tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú phường Ngũ Hành Sơn), Trương Bảo (SN 1997, trú phường An Khê), Đặng Công Tiến (SN 2010, trú phường Sơn Trà) và Trần Quốc Vượng (SN 2007, trú tỉnh Quảng Trị) nhầm tưởng là Dũng nên đuổi theo.

Đến khu vực ngã ba Ninh Tốn – Ngô Văn Sở, nhóm này áp sát, chặn xe, dùng tay, chân, thắt lưng và hung khí đánh gây thương tích cho nạn nhân.

Dù các nạn nhân bỏ chạy, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục truy đuổi, chặn lại tại ngã ba Ninh Tốn – Vũ Ngọc Phan, tiếp tục hành hung và chiếm đoạt 1 cây cơ bida rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định vụ việc có dấu hiệu tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Viện KSND Khu vực 4 – TP Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Tuấn Đạt; Trương Bảo (1997, trú phường An Khê) và Nguyễn Minh Hiếu (2003, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc được người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây dư luận xấu, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 1 bao đựng cây cơ bida, các đoạn cơ bida, 1 thanh kim loại dẹp dài khoảng 40cm, 3 xe mô tô các loại và số tiền 3,5 triệu đồng do các đối tượng bán tài sản cướp được.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng Đặng Công Tiến đã tự giác ra trình diện. Riêng các đối tượng Trần Quốc Vượng và Nguyễn Ngọc Thái hiện đang lẩn trốn; Công an yêu cầu các đối tượng sớm ra trình diện để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn: Xử lý thế nào theo quy định pháp luật?

Thực tế cho thấy, sau khi thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, nhiều đối tượng tìm cách bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm hình sự. Tùy vào từng giai đoạn tố tụng, pháp luật quy định các hướng xử lý khác nhau.

Trong giai đoạn điều tra, nếu bị can bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú và đã hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Ở giai đoạn truy tố, khi có căn cứ xác định bị can bỏ trốn và thời hạn truy tố đã hết, Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can, đồng thời tạm đình chỉ vụ án. Việc truy tố chỉ được tiếp tục khi bị can bị bắt hoặc ra đầu thú.

Tại giai đoạn xét xử, nếu đến thời hạn chuẩn bị xét xử mà bị cáo bỏ trốn, Tòa án ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ vụ án. Trường hợp truy nã không đạt kết quả, Tòa án có thể tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo nếu đã có cáo trạng truy tố hợp pháp.

Đối với các trường hợp bị can bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam có thể yêu cầu bắt giữ, dẫn độ thông qua hiệp định tương trợ tư pháp hoặc con đường ngoại giao, tùy vào quan hệ pháp lý giữa Việt Nam và quốc gia nơi đối tượng lẩn trốn.

Bên cạnh đó, người bị hại có quyền gửi đơn tố giác hành vi đánh người gây thương tích đến cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc. Cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh, giải quyết trong thời hạn luật định. Trường hợp quá thời hạn mà không được giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người tố giác có thể thực hiện quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Lam Giang (t/h)