Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn Hà Nội được nâng lên 650.000 đồng/tháng. Trên cơ sở này, mức trợ cấp cụ thể được tính theo hệ số: người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi áp dụng hệ số 1,5; người từ 80 tuổi trở lên áp dụng hệ số 2,0.
Như vậy, người cao tuổi trong độ tuổi từ 60 đến dưới 80 nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng 975.000 đồng/tháng, tương đương 1,5 lần mức chuẩn. Đây được xem là bước điều chỉnh đáng kể, góp phần cải thiện đời sống cho nhóm dân số ngày càng gia tăng tại Thủ đô.

Về đối tượng thụ hưởng, chính sách ưu tiên người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và không có người có nghĩa vụ phụng dưỡng. Đáng chú ý, một số trường hợp vẫn được nhận trợ cấp dù có người thân chăm sóc, nếu người phụng dưỡng đã quá tuổi lao động, không còn khả năng lao động hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Quy định này nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nguồn hỗ trợ ổn định.
Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, người cao tuổi hiện chiếm khoảng 16,8% dân số toàn thành phố. Mạng lưới Hội Người cao tuổi đã được phủ kín 100% xã, phường, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chính sách an sinh và chăm lo đời sống cho người cao tuổi.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Hà Nội còn đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội. Thành phố đã chú trọng phát triển các mô hình chăm sóc chuyên sâu, trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện lão khoa phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên biệt.
Đáng chú ý, ngày 17/1/2026, dự án tổ hợp chăm sóc, trị liệu và phục hồi chức năng dành cho người cao tuổi đã chính thức được khởi công, mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện hơn trong tương lai.
Song song với đó, mô hình chăm sóc ban ngày cũng đang được thí điểm tại nhiều xã, phường. Tận dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp hành chính, các địa phương tổ chức các điểm chăm sóc với đa dạng dịch vụ như khám sức khỏe định kỳ, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, cùng các hoạt động văn hóa – thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
Những chính sách và mô hình mới này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và giàu tính nhân văn cho người cao tuổi trên địa bàn Thủ đô.