Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, nữ cán bộ xã bị phạt 10 triệu đồng

Mới đây, Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp là cán bộ xã đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Sáng 15/4, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Bùi Văn Hà - Trưởng Công an huyện Lạc Sơn (tỉnh Hoà Bình) cho biết, đơn vị mới đây đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một trường hợp trung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn phát hiện trên trang Facebook cá nhân của chị B.T.H trú tại xóm Cài, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình - là cán bộ văn phòng của UBND xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn có đăng tải thông tin "Hòa Bình có một trường hợp dương tính với Covid-19. Xã Vũ Bình có 4 trường hợp mắc bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai về nghi nhiễm. Bà con chú ý đeo khẩu trang”.

Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, nữ cán bộ xã ở Hoà Bình bị phạt 10 triệu đồng.
Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, nữ cán bộ xã ở Hoà Bình bị phạt 10 triệu đồng.

"Ngay sau khi phát hiện hành vi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã mời H. lên làm việc và yêu cầu gỡ bỏ. Quá trình làm việc, với cơ quan chức năng H. đã thừa nhận đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. 

Với hành vi vi phạm nêu trên, căn cứ vào điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Công an huyện Lạc Sơn đã xử phạt B.T.H số tiền 10 triệu đồng", ông Hà thông tin. 

Mới đây, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với V.T.H (SN 1991) trú tại phường Hữu Nghị (TP. Hòa Bình) theo điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP do đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trên trang Facebook cá nhân. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự gỡ bỏ những thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.