U50 vui sướng lấy được vợ đẹp vừa tròn 20 tuổi, sau đêm tân hôn cả nhà phải đưa em đi bác sĩ

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ trải qua đêm tân hôn êm đềm cùng nhau, không ngờ xảy ra sự cố ngoài dự tính.

Tôi năm nay 47 tuổi, từng nghĩ mình sẽ không còn kết hôn thêm lần nữa. Công việc tôi đã ổn định, kinh tế không đến mức dư dả nhưng đủ lo cho bản thân, những năm qua tôi sống khá bình lặng và cũng không đặt nặng chuyện phải lập gia đình.

Cho đến khi tôi gặp cô ấy.

Em vừa tròn 20 tuổi, kém tôi gần 30 tuổi. Khoảng cách tuổi tác khiến chúng tôi ban đầu đều khá dè dặt, nhất là khi biết chắc chắn sẽ có không ít lời bàn tán. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm hợp nhau. Em trẻ trung, còn tôi cũng cố gắng thay đổi để hòa nhập với cuộc sống của em.

Chúng tôi hẹn hò một thời gian rồi quyết định kết hôn. Gia đình hai bên lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau khi thấy chúng tôi nghiêm túc thì dần chấp nhận. Tôi từng nghĩ mình đã lớn tuổi, lấy được một cô vợ trẻ trung, xinh xắn như em là một điều may mắn.

Sau cưới, cả hai thống nhất chưa vội sinh con.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi muốn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng, để em ổn định công việc và tôi cũng chuẩn bị tốt hơn về kinh tế. Vì vậy, trong thời gian yêu nhau, chúng tôi vẫn chủ động sử dụng biện pháp tránh thai và khá cẩn thận với chuyện này.

Thế nhưng cuộc sống đôi khi không diễn ra đúng theo kế hoạch.

Một thời gian sau, em bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Ban đầu cả hai đều nghĩ có thể do em mệt hoặc sinh hoạt thất thường. Cho đến khi kết quả kiểm tra khiến chúng tôi chết lặng: em đã mang thai.

Tin ấy đến quá bất ngờ. Hai đứa vừa vui, vừa lo, bởi chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần để có con sớm như vậy. Sau nhiều ngày bàn bạc, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới ngay khi có thể, thay vì để em phải chịu áp lực vì chuyện mang thai trước hôn nhân.

Ngày cưới, em đã mang thai khoảng 3 tháng.

Nhưng vì không muốn mọi người quá lo lắng, chúng tôi chỉ nói với người thân hai bên. Cả ngày hôm ấy em gần như phải cố gắng hết sức để hoàn thành các nghi thức, chụp ảnh rồi tiếp khách. Đến tối, tôi thấy vợ mệt rã rời nên chỉ muốn em nghỉ ngơi sớm.

Tôi không ngờ đó lại là lúc mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Ảnh minh hoạ.

Sáng hôm sau, em vừa tỉnh dậy đã ôm bụng nói đau. Ban đầu cơn đau chỉ âm ỉ nhưng sau đó khiến em tái mặt, người lạnh toát. Tôi lập tức gọi người trong nhà, cả gia đình vội vàng đưa em đến bệnh viện.

Lúc ngồi ngoài phòng khám, tôi gần như không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo thai vẫn còn và cần theo dõi sát, tôi mới thở phào.

Từ khoảnh khắc ấy, niềm vui của đám cưới gần như bị thay thế hoàn toàn bằng sự lo lắng cho vợ và con.

Tôi bắt đầu tìm hiểu từng chút một về việc chăm sóc phụ nữ mang thai có dấu hiệu dọa sảy. Có phải chỉ cần nằm im trên giường? Có được đi lại trong nhà không? Có cần kiêng quan hệ vợ chồng hoàn toàn?

Việc tắm rửa, leo cầu thang hay đi làm có ảnh hưởng đến thai không? Và quan trọng nhất, nếu cơn đau quay trở lại thì dấu hiệu nào là lúc phải lập tức đến bệnh viện?

Bây giờ điều chúng tôi quan tâm nhất không còn là chuyện có con sớm hay muộn nữa. Tôi chỉ mong vợ được nghỉ ngơi đúng cách và em bé bình an cho đến ngày chào đời.

* Tâm sự từ độc giả: minhquan…

Dọa sảy thường được dùng để mô tả tình trạng thai phụ có ra máu âm đạo và/hoặc đau, co thắt vùng bụng trong những tháng đầu thai kỳ. Đây chưa phải là khẳng định thai sẽ bị sảy, nhưng là dấu hiệu cần được kiểm tra để bác sĩ đánh giá tình trạng thai, tìm nguyên nhân và đưa ra hướng theo dõi phù hợp.

Nghỉ ngơi, giảm vận động gắng sức: Khi đang đau bụng hoặc ra máu, mẹ bầu nên tạm thời giảm các hoạt động nặng, không mang vác đồ nặng và tránh những bài tập có cường độ cao. Tuy nhiên, nằm bất động tuyệt đối trên giường trong thời gian dài không được chứng minh là giúp ngăn sảy thai, vì vậy mẹ bầu nên thực hiện mức độ nghỉ ngơi theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thay vì tự ép mình nằm im cả ngày.

Về quan hệ vợ chồng, nên hỏi ý kiến bác sĩ: Tùy tình trạng ra máu, mức độ đau, tuổi thai và kết quả thăm khám, bác sĩ có thể đưa ra khuyến cáo khác nhau về việc có nên tạm ngừng quan hệ hay không. Vì vậy, mẹ bầu đang có dấu hiệu dọa sảy không nên tự quyết định dựa trên kinh nghiệm của người khác mà nên hỏi trực tiếp bác sĩ đang theo dõi thai.

Dùng thuốc đúng chỉ định: Không phải trường hợp dọa sảy nào cũng cần dùng thuốc và việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân, tuổi thai cũng như kết quả kiểm tra. Nếu bác sĩ kê thuốc, mẹ bầu cần sử dụng đúng liều, đúng thời điểm và tái khám theo lịch; tuyệt đối không tự mua thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc, thực phẩm bổ sung với mục đích “giữ thai” khi chưa được tư vấn.

Ăn uống và sinh hoạt vừa sức: Mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và ngủ nghỉ hợp lý để cơ thể có điều kiện hồi phục. Không cần kiêng khem quá mức hoặc tự áp dụng những mẹo truyền miệng như nằm một tư thế suốt ngày, kiêng tắm hay hạn chế hoàn toàn việc đi lại nếu chưa có chỉ định cụ thể.

Theo dõi các dấu hiệu bất thường: Mẹ bầu nên chú ý lượng máu, màu sắc máu, mức độ đau bụng và những biểu hiện khác của cơ thể. Nếu máu ra nhiều, đau bụng dữ dội hoặc tăng dần, chóng mặt, choáng/ngất, đau vai hoặc cảm thấy rất yếu, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra thay vì tiếp tục theo dõi tại nhà.

Điều quan trọng là mẹ bầu không nên quá hoảng sợ hay tự trách bản thân khi xuất hiện dấu hiệu dọa sảy. Nhiều trường hợp chảy máu hoặc đau bụng trong thai kỳ sớm vẫn có thể tiếp tục thai kỳ bình thường, nhưng việc đánh giá tiên lượng cần dựa trên thăm khám và theo dõi của bác sĩ.

MINH ANH