Ung thư cổ tử cung có nguy hiểm không? Câu trả lời khiến nhiều phụ nữ cần thay đổi thói quen tầm soát

Mặc dù ung thư cổ tử cung cướp đi sinh mạng của hơn 348.000 phụ nữ toàn cầu mỗi năm và gây tử vong hơn 2.500 trường hợp tại Việt Nam (2022), bệnh vẫn không đồng nghĩa với “án tử” nếu được phát hiện kịp thời. Các dữ liệu lâm sàng cho thấy, khi được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đạt tới 92% – một con số cho thấy tầm quan trọng của tầm soát định kỳ và chẩn đoán sớm.

Theo BSCKI. Nguyễn Thanh Hải – Bác sĩ Khoa Phụ, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát bằng sàng lọc định kỳ, tiêm vắc xin HPV và can thiệp sớm. Tuy nhiên, đa số phụ nữ vẫn “bỏ lỡ” thời điểm vàng chỉ vì chủ quan với sức khỏe sinh sản.

Ung thư cổ tử cung - căn bệnh nguy hiểm nhưng tiến triển âm thầm

Ung thư cổ tử cung hình thành khi tế bào bất thường tại cổ tử cung phát triển không kiểm soát. Đặc biệt, ung thư cổ tử cung thường tiến triển âm thầm, từ tổn thương tiền ung thư sang ung thư xâm lấn có thể kéo dài 3–10 năm mà không hề có dấu hiệu cụ thể.

Khi xuất hiện các triệu chứng như xuất huyết âm đạo bất thường, đau vùng chậu, khí hư mùi hôi kéo dài, đau khi quan hệ, sút cân không rõ nguyên nhân, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn. Ở nhiều trường hợp, bệnh đã di căn sang tử cung, bàng quang, trực tràng hoặc lan xa, đòi hỏi phác đồ điều trị phức tạp, nhiều biến chứng và chi phí lớn.

Nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do virus HPV

BSCKI Nguyễn Thanh Hải nhận định: “Ung thư cổ tử cung là bệnh có thể dự phòng và điều trị hiệu quả nếu phụ nữ tầm soát đúng thời điểm. 95% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến HPV. Virus HPV có thể tồn tại trong cơ thể trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chị em nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ để phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này”.

Theo các khuyến cáo y khoa hiện nay, phụ nữ nên bắt đầu sàng lọc ung thư cổ tử cung từ 21 tuổi, ngay cả khi chưa có triệu chứng bất thường. Với nhóm phụ nữ từ 21–29 tuổi, phương pháp được ưu tiên là xét nghiệm tế bào cổ tử cung với khoảng cách 3 năm/lần nếu kết quả bình thường. Từ 30 tuổi trở lên, phụ nữ được khuyến cáo kết hợp xét nghiệm HPV nguy cơ cao cùng tế bào học cổ tử cung. Nếu cả hai xét nghiệm đều âm tính, khoảng cách sàng lọc có thể giãn ra 5 năm/lần, giúp vừa đảm bảo an toàn vừa giảm can thiệp không cần thiết.

Đối với phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao như nhiễm HPV kéo dài, tiền sử tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, suy giảm miễn dịch hoặc sau mãn kinh, lịch sàng lọc cần được cá thể hóa theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Thời điểm nên tiêm vắc xin HPV là khi nào?

“Trên thực tế, nhiều phụ nữ hiểu lầm rằng đã quan hệ tình dục hoặc đã sinh con thì tiêm vắc xin HPV không còn tác dụng. Đây là quan niệm chưa chính xác” BSCKI Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Theo bác sĩ, ngay cả khi đã quan hệ tình dục, phụ nữ vẫn có thể và nên tiêm vắc xin HPV, bởi vắc xin không điều trị nhiễm HPV hiện tại nhưng giúp phòng ngừa các chủng HPV khác mà cơ thể chưa từng tiếp xúc. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc giảm nguy cơ tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung trong tương lai.

Hiện nay, vắc xin HPV được khuyến cáo cho nữ giới từ 9 đến 45 tuổi, tùy loại vắc xin và tình trạng sức khỏe. Trước khi tiêm, phụ nữ nên được tư vấn và thăm khám để lựa chọn phác đồ phù hợp.

Địa chỉ tin cậy trong chăm sóc và điều trị các bệnh lý phụ khoa

Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm vắc xin HPV không thay thế cho sàng lọc định kỳ. Ngay cả khi đã tiêm đầy đủ, phụ nữ vẫn cần khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung đúng lịch để phát hiện sớm các tổn thương bất thường, từ đó can thiệp kịp thời và bảo tồn sức khỏe sinh sản lâu dài.

Khoa Phụ – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là địa chỉtin cậy trong quản lý sức khỏe sinh sản, sàng lọc tổn thương và điều trị theo hướng chuyên sâu, giúp phụ nữ chủ động phòng và chữa bệnh từ giai đoạn sớm.

Khoa Phụ có đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lâm sàng, phẫu thuật và điều trị phụ khoa. Bên cạnh điều trị các bệnh lý thường gặp ở nữ giới như: U xơ buồng trứng, u nang buồng trứng, polyp buồng tử cung,… Ngoài ra còn hỗ trợ tầm soát và điều trị tiền ung thư cổ tử cung theo phác đồ chuẩn quốc tế. Chị em sẽ được thực hiện tế bào học cổ tử cung, xét nghiệm HPV genotype, soi cổ tử cung và sinh thiết mô bệnh học nếu cần thiết. Quy trình này cho phép phát hiện sớm nguy cơ, theo dõi sát tổn thương và đưa ra chỉ định can thiệp sớm, giúp bảo tồn tử cung và ngăn tiến triển sang ung thư xâm lấn.

Khoa Phụ PhenikaaMec - Địa chỉ thăm khám các bệnh lý phần phụ cho mọi lứa tuổi

Ngoài ra, Khoa Phụ còn thực hiện thăm khám và điều trị các bệnh lý: u xơ tử cung, u nang buồng trứng, polyp buồng tử cung hay dị dạng sinh dục. Đặc biệt, thế mạnh của khoa là kỹ thuật nội soi ít xâm lấn – xu hướng điều trị hiện đại, giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện. Khoa Phụ có đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, làm chủ phẫu thuật robot cho phép thực hiện nhiều can thiệp phức tạp: cắt tử cung toàn bộ hoặc bán phần, nối vòi tử cung trong điều trị vô sinh, bóc – cắt u buồng trứng, điều trị lạc nội mạc tử cung, sa sinh dục và cả ung thư buồng trứng.

Khoa Phụ có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế cùng đội ngũ bác sĩ tận tình, tư vấn phác đồ cá thể hóa, chăm sóc chu đáo

Khoa Phụ được đầu tư hạ tầng hiện đại với không gian khám kín đáo, đầy đủ tiện nghi, phòng siêu âm hiện đại, phòng lưu trú đạt chuẩn quốc tế, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các ca khó. Để được tư vấn và đặt lịch thăm khám với chuyên gia, bạn hãy liên hệ:

Khoa Phụ PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng 1&5 Tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Điện thoại: 1900 886648