Vì sao Chủ tịch công ty dịch vụ tang lễ Hoàng Long ở Nam Định bị bắt?

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Dịch vụ tang lễ Hoàng Long ở Nam Định, bị bắt vì đã có hành vi đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định xác nhận trên tờ Lao động, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đình Giao (sinh năm 1963, trú thôn Văn Hưng, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, phê chuẩn.
Trước khi bị bắt, ông Trần Đình Giao là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (viết tắt là Công ty tang lễ Hoàng Long).
vi sao chu tich cong ty dich vu tang le hoang long o nam dinh bi bat                           Công an tỉnh Nam Định bắt giam ông Trần Đình Giao. (Ảnh: Lao động)
Theo Tiền phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác ông Trần Đình Giao vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty. Trong đó có việc, điều hành công ty không đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; trốn thuế…
Được biết, Công ty Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở KH&ĐT tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.