Từ ngày 26 đến 28/9/2025, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ công diễn vở kịch Ngọc Thủ (The Gem) - dự án hợp tác sân khấu tiên phong giữa Việt Nam và Đức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia. Đây là lần đầu tiên một tác giả kịch nổi tiếng người Đức viết riêng kịch bản cho một nhà hát Việt Nam, mở ra dấu mốc đáng nhớ cho nghệ thuật sân khấu nước ta.
Ông Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.
Ngọc Thủ do nhà viết kịch đương đại Thomas Köck sáng tác, đạo diễn bởi nghệ sĩ Đào Duy Anh, với sự tham gia của nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt Lina Oanh Nguyễn. Nội dung vở kịch xoay quanh hành trình tìm kiếm một mái nhà trong bối cảnh đô thị hiện đại. Căn hộ - ban đầu chỉ là "bất động sản trong mơ" - dần trở thành biểu tượng cho những khát vọng, mâu thuẫn và giằng xé giữa ước mơ và hiện thực của con người đương đại.
Điểm đặc biệt của vở diễn nằm ở sự kết hợp giữa ngôn ngữ kịch đầy chất thơ của Thomas Köck với sự sáng tạo dàn dựng của các nghệ sĩ Việt Nam. Khán giả sẽ không chỉ chứng kiến một câu chuyện trên sân khấu mà còn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật nơi ánh sáng, âm thanh, thiết kế cảnh trí và cả khán phòng cùng hòa quyện để tạo nên trải nghiệm thị giác - thính giác sống động.
Nhà viết kịch đương đại Thomas Köck.
Đạo diễn vở kịch - nghệ sĩ Đào Duy Anh.
Nhà thiết kế sân khấu người Đức gốc Việt Lina Oanh Nguyễn.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Oliver Brandt - Giám đốc Viện Goethe Hà Nội - nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đặc biệt này: "Sân khấu không phải là tàn tích của quá khứ, mà là một phần của xã hội và sẽ đồng hành cùng chúng ta trong tương lai". Ông cho biết sự hợp tác chặt chẽ giữa các nghệ sĩ Việt - Đức từ những ngày đầu để cùng tạo ra một tác phẩm là minh chứng cho mối quan hệ sống động, rực rỡ, mạnh mẽ và đầy sức sống của 2 nền văn hóa.
Ông Oliver cũng chia sẻ thêm: "Điều làm nên sự đặc biệt của 'Ngọc Thủ' chính là đây không phải một vở kịch Đức, cũng không chỉ là một vở kịch Việt Nam, mà là sự đồng sáng tạo. Nó cho thấy chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những điều mới mẻ và ý nghĩa".
Ông Oliver Brandt - Giám đốc Viện Goethe Hà Nội.
Với đội ngũ nghệ sĩ tài năng, trong đó có NSND Trần Ly Ly (biên đạo hình thể), Phùng Tiến Minh (biên tập kịch bản), cùng các diễn viên Hương Thủy, Nguyễn Tú, Phan Thắng, Bùi Minh, Yến My…, Ngọc Thủ hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm đậm dấu ấn đương đại, nơi ngôn ngữ cơ thể và đối thoại được khai thác theo những cách đầy mới mẻ.
Hương Thủy, một trong những diễn viên chính của vở kịch "Ngọc Thủ".
"Ngọc Thủ" đánh dấu lần đầu tiên một tác giả kịch nổi tiếng người Đức viết riêng kịch bản cho một nhà hát Việt Nam.
Đặc biệt, để mở rộng cơ hội tiếp cận với khán giả trẻ, giá vé được giữ ở mức không quá 300.000 đồng. "Chúng tôi mong muốn vở diễn sẽ đến được với nhiều đối tượng công chúng, bởi đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là câu chuyện chạm đến những vấn đề và khát vọng của thế hệ hôm nay trong đô thị hiện đại", ông Oliver chia sẻ.
Trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu đang nỗ lực tìm hướng đi mới, sự xuất hiện của Ngọc Thủ được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn nghệ thuật của năm 2025, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân Thủ đô, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong những dự án hợp tác quy mô quốc tế.