Vụ 4 người tử vong sau tiếng nổ ở Hải Phòng: Nghi phạm là người thân, đang bị tạm giữ hình sự

Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966), chủ nhà trong vụ 4 người cùng gia đình tử vong đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Theo báo VietNamNet, tối 16/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, vụ cháy nổ khiến người mẹ, vợ chồng con gái và cháu ngoại tại xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên tử vong là một vụ án.

Liên quan đến cái chết của 4 người trong 1 gia đình này, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải (chủ nhà, cũng là cha, chồng và là ông ngoại của cháu bé) để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20h ngày 15/8, Công an H.Thủy Nguyên nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà ông Hải.

Sau khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa thì phát hiện bà Nguyễn Thị Thúy (50 tuổi, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, con gái ông Hải) và cháu Tuyết Nhi (4 tuổi, con gái chị Hiền) tử vong trong phòng ngủ. Anh Vũ Trọng Khương (con rể ông Hải), bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Bản thân ông Hải cũng bị thương, được đưa đi bệnh viện điều trị.

sau-tieng-no-lon-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-o-hai-phong-2-1629157533.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường. Ánh: báo VietNamNet

Theo một số người dân tiếp cận hiện trường, tại thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong nhà ông Hải tắt điện tối om. Sau khi khám nghiệm tử thi, khác nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định các nạn nhân tử vong do sốc bỏng. Hiện trường có mùi xăng. Nhiều đồ đạc trong phòng bị cháy đen, biến dạng.

Nhận thấy vụ việc có nhiều bất thường, có dấu hiệu của một vụ án hình sự, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với ông Hải. Sơ bộ, ông Hải đã thừa nhận ném chai xăng vào phòng ngủ nơi các nạn nhân đang ở và gây ra sự việc đau lòng nói trên. Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Được biết, chị Hiền dù đã lấy chồng nhưng thường xuyên ở nhà bố mẹ đẻ. Ông Hải nhiều lần yêu cầu con gái về nhà chồng ở nhưng chị Hiền không nghe lời. Hàng xóm của gia đình ông Hải cho hay, có lần ông Hải đã to tiếng với con gái rồi mang quần áo của chị Hiền ra cửa.

Một cán bộ tham gia điều tra vụ án cho biết thêm, tại bệnh viện, ông Hải đã chủ động khai báo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ.