Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng: 4/5 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

TAND Tp.HCM cho biết, tính đến ngày 3/10 vẫn chưa nhận được kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 3/10, thông tin từ TAND Tp.HCM cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo: Đặng Anh Quân, Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM; Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam và Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam. Cả 4 bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, sau 1 ngày xét xử và nghị án, tối 21/9 vừa qua, TAND Tp.HCM đã tuyên 4 bị cáo nêu trên cùng phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về mức án, tòa tuyên phạt Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân lãnh cùng mức án 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam được cấp sơ thẩm xác định vai trò chủ mưu trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nữ bị cáo này bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù 3 năm. Tính đến ngày hôm nay (3/10), TAND Tp.HCM cho biết vẫn chưa nhận được kháng cáo của nữ bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân.

Cụ thể, bị cáo Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok…để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển; bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà.

Tại các buổi livestream, Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người. Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm....

Các bị cáo đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng cũng lần lượt bị khởi tố sau đó về cùng tội danh với bị cáo Hằng.