Vụ bán 262 lô đất ở Phú Yên: Bắt tạm giam Cục phó cục Thuế và một Phó giám đốc Sở

Bị can Mai Hắc Lợi, nguyên Phó Giám đốc sở Tư pháp và Nguyễn Ngọc Duy, nguyên Phó Cục trưởng cục thuế tỉnh Phú Yên vừa bị bắt tạm giam.

Ngày 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt tạm giam bị can Mai Hắc Lợi (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976), nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí, theo TTXVN.

vu ban 262 lo dat o phu yen bat tam giam cuc pho cuc thue va mot pho giam doc so

Ông Nguyễn Ngọc Duy nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can hồi tháng 8/2021. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, tháng 8/2021, các ông Duy, Lợi và Ngô Quang Phú - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến sai phạm trong vụ bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa. Cả 3 ông đều được cho tại ngoại.

Trong vụ án này, có hai người bị bắt tạm giam, sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú là ông Nguyễn Chí Hiến - cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Nở - cựu phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính Phú Yên.

Ngày 12/4/2022, Công an tỉnh Phú Yên có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can nêu trên.

Tuổi trẻ cho hay, kết luận điều tra nêu trong quá trình thực hiện các thủ tục và tổ chức bán đấu giá 262 lô đất nêu trên, ông Hiến đã chỉ đạo thực hiện không đúng quy định pháp luật, giảm 5% trên giá trị trúng đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước 8 tỷ đồng. Các bị can Nở, Duy, Lợi, Phú là những người có vai trò đồng phạm giúp sức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên kết luận, đây là vụ án Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đặc biệt nghiêm trọng.

Việt Hương (T/h)