Vụ bắt 2 "chân dài" bán dâm "giá bèo": Nữ chủ quán massage khai gì?

Tại cơ quan công an, nữ chủ tiệm cà phê massage khai, mỗi lần mua dâm khách phải trả từ 300 - 400 trăm nghìn đồng. Số tiền này Hương lấy một nửa, phần còn lại chia cho gái bán dâm.

Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, mới đây, VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Hoàng Thị Hương (SN 1979) trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội “Chứa mại dâm” theo Điều 327 BLHS năm 2015.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 31/7, Công an huyện Cao Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Mai Anh thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc do Hoàng Thị Hương làm chủ.

vu bat 2 chan dai ban dam gia beo nu chu quan massage khai gi

Công an lấy lời khai Hoàng Thị Hương. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ (độ tuổi từ 32 - 36) đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã thu giữ các tang vật có liên quan cùng số tiền 800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Hương khai bản thân mở dịch vụ cà phê massage lấy tên quán là Mai Anh. Từ ngày 22/7, Hương nhận 2 người phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ và tỉnh Điện Biên đến ăn ở, sinh hoạt tại quán để phục vụ khách có nhu cầu massage và mua dâm.

Theo báo VOV, Hương khai mỗi lần mua dâm khách phải trả từ 300 - 400 trăm nghìn đồng. Số tiền này Hương lấy một nửa, phần còn lại chia cho gái bán dâm.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.