Vụ bé gái 11 tuổi bị dụ dỗ vào nhà nghỉ 88 rồi xâm hại tình dục: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Tại nhà nghỉ, thấy bé gái không nói gì, nam thanh niên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khi nạn nhân mới 11 tuổi.

Theo báo Công Lý, mới đây Công an CSĐT Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Bàng Văn T, sinh năm 1999 ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, xử lý về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái Trần Thị M. (sinh ngày 23/8/2011, trú cùng địa phương).

vu be gai 11 tuoi bi du do vao nha nghi 88 roi xam hai tinh duc bat khan cap nghi pham                                                  Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Kết quả điều tra ban đầu, T. và bé M. có quen biết nhau. Ngày 27/8, T và M rủ nhau đi chơi. Đến 19 giờ cùng ngày thì T. chở M vào nhà nghỉ 88 thuộc thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, thuê phòng nghỉ.

Đến khoảng 00h ngày 28/8, T. hỏi ý muốn quan hệ tình dục nhưng M. không nói gì nên đã thực hiện hành vi trên.

Theo báo An ninh Thủ đô, sau khi được gia đình gặng hỏi, bé M. đã kể lại toàn bộ sự việc.

Ngay trong ngày 28/8, gia đình anh T. V.H (SN 1979, ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; bố bé gái M.) đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an xác định, thời điểm bị xâm hại, M. mới 11 tuổi 5 ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.