Vụ bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm trên đường đi học về: "Yêu râu xanh" lĩnh án

Trên đường đi học về, một bé gái 9 tuổi ở Gia Lai đã bị "yêu râu xanh" ép chở đến rẫy cà phê rồi xâm hại.

Sáng 31/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Lan Núp (SN 2001, trú tại làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân trong vụ án là cháu R.C.H (SN 2013, trú cùng huyện với bị cáo).

vu be gai 8 tuoi bi hiep dam tren duong di hoc ve yeu rau xanh linh an                                                    Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo cáo trạng, Núp là người quen biết gia đình cháu R.C.H. Vào khoảng 11h ngày 18/1/2022, Núp nhìn thấy cháu H. đang đi bộ từ trường học về.

Lúc này, Núp nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên đã dừng xe lại, Núp đe dọa: “Lên xe chú chở về, không chú đánh”. Hoảng sợ, cháu H. liền lên xe cùng Núp.

Tuy nhiên, sau đó, Núp chở nạn nhân đến khu vực rẫy cà phê của người dân trong làng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo HĐXX, Núp được xác định là lợi dụng mối quan hệ thân thiết, sự ngây thơ, tin tưởng của trẻ em, chưa có ý thức bảo vệ bản thân, chở cháu vào rẫy cà phê vắng người, để thực hiện hành vi giao cấu nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hành vi của Núp là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của trẻ em, là đối tượng đặc biệt được xã hội, pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường và để lại nhiều hệ lụy khác trong tương lai của người bị hại.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Lan Núp 18 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.