Vụ bé gái tiểu học nghi bị dâm ô trong trường học ở Nghệ An: Camera giám sát bị sập điện

Theo lời Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô, khoảng thời gian xảy ra sự việc, camera giám sát của nhà trường bị mất điện khoảng 5 đến 10 phút do thợ sửa chữa trường đóng.

Liên quan đến thông tin một nữ sinh trường Tiểu học Trung Đô (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) nghi bị người lạ vào trường dở trò đồi bại đang lan truyền trên mạng xã hội, chiều ngày 14/1, trao đổi với báo chí, bà Phan Thị Hồng Mai- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô cho biết, đã nhận thông tin phụ huynh đến trường phản ánh vào trưa ngày 12/1.

vu be gai tieu hoc nghi bi dam o o truong camera an ninh bi sap dien dspl

Trường Tiểu học Trung Đô- nơi xảy ra sự việc bé gái nghi bị dâm ô đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: An ninh tiền tệ

Theo lời phụ huynh, em V.T.T. (SN 2015, trú tại phường Trung Đô, TP.Vinh) đang đứng ở sân trường Tiểu học Trung Đô thì bị một nam thanh niên (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ) bế vào nhà vệ sinh nam ở trong khuôn viên của trường này để sàm sỡ.

Theo camera an ninh ghi lại, vào lúc 11h05 ngày 12/1, cháu T. vẫn chạy xung quanh cây hoa ban trong sân trường. Đến khoảng 11h15, anh trai T. xuống sân tìm không thấy em nên đi bộ về nhà. Khi anh về đến nhà, không thấy em gái nên quay trở lại trường tìm thì thấy em gái đang khóc đi bộ về nhà.

Được biết, sau đó gia đình đã thống báo tới nhà trường cùng Công an phường Trung Đô và TP.Vinh vào cuộc điều tra.

Trong buổi chiều cùng ngày, phụ huynh và 3 giáo viên ở trường đã đưa em T. đi kiểm tra ở bệnh viện. Đến 15h cùng ngày, theo kết quả giám định, thân thể cháu T. an toàn và tinh thần ổn định.

Công an TP.Vinh đã trích xuất camera an ninh để kiểm tra nhưng không thấy hình ảnh nam thanh niên bế cháu như lời kể.

Liên quan đến vấn đề camera an ninh trong nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Đô thông tin thêm, nhà trường hiện có 21 mắt camera giám sát. Trong đó, 18 mắt hoạt động bình thường, còn 3 mắt đang hỏng. Khoảng thời gian xảy ra sự việc thì tất cả camera an ninh có bị mất điện khoảng 5-10 phút.

Nguyên nhân là do nhà trường đang xây dựng nhà đa năng, khoảng thời gian xảy ra sự việc camera giám sát của nhà trường bị xảy ra mất điện khoảng 5 đến 10 phút do thợ sửa chữa trường đóng.

Lãnh đạo Văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ghi nhận và chỉ đạo phòng giáo dục, nhà trường kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời, phối hợp với lực lượng công an cùng điều tra vụ việc.

Hiện, Công an TP.Vinh đang tích cực điều tra, khoanh vùng nghi phạm theo lời kể của gia đình bị hại.