Vụ clip âm thanh đánh trẻ em: Hé lộ hoàn cảnh đáng thương của cháu bé

Liên quan đến clip âm thanh đánh trẻ em lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” chỉ đạo khẩn trương rà soát, báo cáo vụ việc.

Đề nghị báo cáo vụ việc trước ngày 9/3

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đề nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phải khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể vụ việc liên quan đến bé gái bán vé số dạo nghi bị người thân hành hạ, báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 9/3.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND huyện Trần Văn Thời cũng có báo cáo về việc thông tin bước đầu xoay quanh vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vào tháng 9/2021, bà L., SN 1985 là cô ruột của cháu N.K.T., 14 tuổi. Bà đưa cháu từ huyện U Minh về sống chung tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Trong thời gian này, bà L. cùng gia đình thuê nhà trọ thuộc khóm 10, thị trấn Sông Đốc. Hàng này, cháu T. đi bán vé số dạo.

Theo lời khai của cháu T., cháu bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T. nhớ bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3, do đi bán vé số về trễ.

Tuy nhiên, bà L. thừa nhận chỉ 2 lần đánh cháu T. (1 lần cách đây khoảng 5 tháng và 1 lần vào ngày 2/3). Bà L. đánh cháu T. do nhiều lần cháu nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Qua vụ việc trên, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc và các ngành quan tiến hành điều tra nội dung vụ việc và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm (nếu có).

Hoàn cảnh đánh thương của bé gái

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, cháu T. có hoàn cảnh hết sức thương tâm, mẹ cháu bỏ đi, cha chết. Từ nhỏ cháu T. sống với bà nội cho đến tháng 9/2021 thì được bà L. rước về sống chung.

Hiện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận cháu T. vào “nhà tạm lánh” từ UBND thị trấn Sông Đốc để bảo vệ khẩn cấp, chăm sóc và phục hồi sức khỏe củng như ổn định tâm lý cho cháu trong thời gian chờ tìm thân nhân nhận cháu về gia đình.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu T., cơ quan chức năng phát hiện cháu có nhiều vết bầm ở tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, mông. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 3/3 âm tính và cháu khai đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cũng đã phân công nhân viên chăm sóc trực tiếp, cùng cháu T. ở phòng cách ly theo quy định, chờ các cơ quan chức năng phối hợp, giải quyết và đưa cháu về gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Như Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 1h sáng 2/3/2022, anh T. ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang ngủ trong phòng thì nghe có tiếng chửi mắng, đánh đập, la thét nên thức dậy.

Anh T. phát hiện bà L. ở trọ phía sau nhà mình lại đánh đập trẻ con vì chuyện bán vé số. Trước đó, anh đã nhiều lần nghe và từng báo công an khóm nhưng không có bằng chứng nên sự việc trôi đi. 

Lần này nghe đánh rất dữ, nên anh đã quay phim lại. Tuy nhiên, do khu có tiếng đánh đập nằm cách chỗ anh một bờ tường dài, có nhiều bụi rậm nên chỉ ghi được âm thanh.

Âm thanh đoạn clip thể hiện một vụ hành hạ trẻ con rất nặng tay. Sau vài câu chửi là một hồi liên tục tiếng đánh “bốp, bốp”. Bé gái cứ khóc nấc lên theo từng phát đánh của người phụ nữ.