Vụ gái bán dâm bị siết cổ, trói tay chân sau "mây mưa": Chân dung "khách làng chơi"

Sau khi quan hệ tình dục, Phương kẹp cổ cô gái khiến nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, Phương dùng băng keo dán kín vùng mắt, miệng và lấy dây thừng trói tay, chân nạn nhân.

gai ban dam bi khach lang choi siet co troi tay chan say khi may mua

Đối tượng Hoàng Thái Phương - Ảnh: CAND

Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thái Phương (SN 1990, tạm trú phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 12/2, Hoàng Thái Phương bị cơ quan chức năng bắt giữ, thu giữ tang vật vụ cướp.

Phương khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp, đối tượng tẩu thoát về nơi đang lưu trú tại một khách sạn ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, đến tối hôm sau (7/2) mới lên xe khách về lại TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vụ việc, Tri thức trực tuyến thông tin thêm, Phương từ TP.HCM đến TP Nha Trang để du lịch dịp Tết Nguyên đán. Trưa 6/2 (mùng 6 Tết), Phương nảy sinh ý định cướp tài sản nên lên mạng xã hội tìm số điện thoại của gái bán dâm.

Sau khi thỏa thuận giá bán mua dâm, Phương hẹn gặp T. (24 tuổi, ngụ TP Nha Trang) tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải. Trước khi gặp mặt, Phương mua kéo, băng keo và dây thừng.

Khoảng 16h50 ngày 6/2, sau khi quan hệ tình dục, Phương kẹp cổ nạn nhân khiến T. bất tỉnh. Tiếp đó, bị can dùng băng keo dán kín vùng mắt, miệng và lấy dây thừng trói tay, chân nạn nhân.

Trước khi bỏ đi, Phương cướp một điện thoại iPhone 12, một lắc tay bằng vàng. Khi tỉnh lại, T. tự cởi trói rồi được đưa đi cấp cứu. Còn Phương bắt xe khách bỏ trốn vào TP.HCM.