Vụ giả gái bán dâm, dàn cảnh trộm tài sản của nhiều "quý ông": Hé lộ thủ đoạn "săn mồi"

Do cần tiền tiêu xài, Hưng rủ Duy giả làm phụ nữ để đi dọc các tuyến đường vào đêm tối để dàn cảnh trộm tài sản. Khi phát hiện “con mồi” Hưng dừng xe gần nạn nhân, Duy tiếp cận dàn cảnh, lấy tài sản như ví tiền, điện thoại.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giầu Bá Hưng (28 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

Ngoài ra, công an cho gia đình bảo lãnh với Lý Trung Hiếu và Lý Văn Tố (cùng 26 tuổi, ngụ quận 12) chờ kết quả rà soát của công an Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để xử lý sau.

Đây là băng nhóm thanh niên giả làm phụ nữ để dàn cảnh, trộm cắp tài sản của những người đàn ông say xỉn đi đường vừa bị Công an quận 12 triệt phá.

vu gia gai ban dam dan canh trom tai san cua nhieu quy ong he lo thu doan san moi 1

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 13/3, anh N.T.T (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Trường Chinh. Khi đến đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM thì dừng lại. Lúc này, một phụ nữ tiếp cận chào mời mua dâm và dùng tay sờ vào người anh T. Tiếp đó, người này rút chìa khóa xe máy quăng ra xa rồi bỏ đi. Khi anh T. đi nhặt chìa khóa và kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại di động đã bị mất.

Tối 14/3, một người đàn ông 49 tuổi khi điều khiển xe máy dừng ở gần ở địa điểm này cũng bị một phụ nữ dùng thủ đoạn tương tự trộm đi số tiền 15 triệu đồng và một chiếc điện thoại.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đây là nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản vào ban đêm nên lập chuyên án đấu tranh.

Đêm ngày 20/3, cơ quan công an phát hiện Hưng chở theo Duy bằng xe máy trên quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên người Hưng có ba điện thoại di động đã tháo sim nên mời làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Hưng khai do cần tiền tiêu xài nên đã rủ Duy giả làm phụ nữ để đi dọc các tuyến đường vào đêm tối để dàn cảnh trộm tài sản. Khi phát hiện “con mồi” Hưng dừng xe gần nạn nhân, Duy tiếp cận dàn cảnh, lấy tài sản như ví tiền, điện thoại. Từ lời khai trên, Công an tiếp tục bắt giữ Cường, Linh, Hiếu và Tố là các thành viên trong băng nhóm này.

Công an quận 12 nghi ngờ nhóm này còn gây ra nhiều vụ khác với thủ đoạn tương tự nên phát thông báo ai là nạn nhân hãy đến Công an quận 12, TP HCM để trình báo, phục vụ điều tra.