Vụ học sinh bị bỏ quên trong lớp khóa cửa ở Nậm Lầu: Công an làm việc nhiều cá nhân đăng tin sai sự thật

Liên quan vụ việc một học sinh bị khóa cửa trong lớp tại điểm trường Lầu Tòng, Trường Tiểu học Nậm Lầu, Công an xã Nậm Lầu đã xác minh và mời làm việc một số cá nhân đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thao Công an nhân dân, liên quan vụ việc xảy ra ngày 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, Trường Tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu), ngày 13/2, Công an xã Nậm Lầu cho biết đã vào cuộc xác minh và làm việc với một số cá nhân có hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Theo xác minh ban đầu, chiều tối 10/2, do giáo viên sơ suất khi kiểm tra lớp trước giờ tan học, một học sinh đã bị khóa cửa và ở lại trong lớp tại điểm trường Lầu Tòng. Ngay khi phát hiện sự việc, đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, UBND xã, Công an xã cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt để phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong quá trình giải quyết, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, phát trực tiếp thông tin liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý, có người không có mặt tại hiện trường, không tham gia xử lý nhưng vẫn bình luận, trả lời bình luận với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Bên cạnh đó, một số cá nhân có mặt tại lớp học đã phát ngôn thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đoàn công tác và các cơ quan liên quan, gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý.

xu-ly.jpg -0

Công an xã Nậm Lầu tiến hành xác minh, mời làm việc đối với bà Q.T.K (trái); Các cá nhân chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm. (Ảnh: CAND).

Công an xã Nậm Lầu đã xác minh, mời làm việc bà Q.T.K. (SN 2007), ông L.V.C. (SN 1990), ông Q.V.S. (SN 1984) và ông Q.V.H. (SN 1990), cùng trú trên địa bàn xã.

Tại cơ quan công an, các cá nhân này thừa nhận đã tham gia bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật và có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Họ nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Những người trên đã tự nguyện gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung vi phạm; viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Công an xã Nậm Lầu yêu cầu các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện đúng cam kết, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành quy định pháp luật, đặc biệt khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin; không phát tán tin chưa kiểm chứng, sai sự thật hoặc sử dụng ngôn từ xúc phạm tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đăng tin sai sự thật có bị tịch thu điện thoại không?

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi 2022), hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt:

  • Tổ chức: 10 – 20 triệu đồng

  • Cá nhân: 5 – 10 triệu đồng (bằng 1/2 mức phạt tổ chức)

  • Đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm

Quy định này không có hình thức tịch thu điện thoại đối với xử phạt hành chính.

Khi nào có thể bị tịch thu điện thoại?

Nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm (như tội Làm nhục người khác – Điều 155 hoặc Vu khống – Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015), người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi đó, điện thoại dùng để đăng tin có thể bị xem là vật chứng, phương tiện phạm tội và có thể bị tịch thu theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Lam Giang (t/h)