Vụ nam sinh trộm 11 chiếc điện thoại iPhone ở Thái Nguyên: Bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

Liên quan vụ nam sinh trộm 11 chiếc điện thoại iPhone ở Thái Nguyên, tại cơ quan công an nghi phạm khai nghiện cờ bạc nên vay nợ nhiều. Gần đây, nam sinh bị chủ nợ đòi nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản...

Ngày 12/4, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa xử lý đối tượng Dương Quốc Dũng (SN 2002, ở xóm Dương, phường Đắc Sơn, TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9/4, Công an TP Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.A (SN 1993, ở tổ 2, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) về việc bị mất trộm 11 chiếc điện thoại iPhone các loại, trị giá hơn 100 triệu đồng.

vu nam sinh trom 11 chiec dien thoai iphone o thai nguyen bat ngo truoc loi khai cua nghi pham

Cơ quan công an làm việc với Dũng. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Nhận được tin báo, cơ quan Công an TP Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xác định đối tượng trộm điện thoại của anh A. là Dương Quốc Dũng. Dũng là sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên, ở trọ sát phòng anh A.

Bước đầu, Dũng khai bản thân nghiện cờ bạc online nên vay nợ ở bên ngoài. Gần đây Dũng bị chủ nợ đòi gắt gao nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Tối ngày 9/4, lợi dụng lúc anh A. sơ hở, Dũng đã lẻn vào phòng trọ của anh A. lấy đi 11 chiếc điện thoại iPhone.

Sau đó, Dũng đem theo tài sản lấy trộm được giấu tại nhà mình tại phường Đắc Sơn (TP Phổ Yên) rồi cầm cố tại cửa hàng điện thoại gần nhà.

Hiện, cơ quan Công an đã thu hồi được toàn bộ số điện thoại Dũng trộm cắp đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.