Vụ nghi con gái bị bắt nạt, bố đến tận nhà tát bé trai 11 tuổi: Công an vào cuộc xác minh

Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông tát bé trai 11 tuổi vì bức xúc con mình bị bắt nạt, Công an phường Mão Điền (Bắc Ninh) đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý gây thương tích.

Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác trên địa bàn, theo nguồn tin từ Dân trí.

Trước đó, Công an phường Mão Điền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà L.T.L. (trú tại tổ dân phố Lũy Hậu, phường Mão Điền). Theo nội dung đơn, bà L. tố giác N.X.T. (trú tại tổ dân phố Táo, phường Mão Điền) có hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu N.N.B. (11 tuổi, là cháu ruột bà L.).

tat-2-1770377747.png
Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh CA).

Theo trình báo, khoảng 11h ngày 4/2, do bực tức việc B. đánh con gái 11 tuổi, T. đã đến nhà tìm bé trai nói chuyện. Tại đây, người đàn ông dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt cháu bé dù có bà của B. đứng ngay cạnh.

Hậu quả, cháu B. bị đánh sưng, phù nề vùng mặt và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. 

Tuổi trẻ đưa tin, Công an phường Mão Điền khuyến cáo người dân không chia sẻ, đăng tải, bình luận trái chiều các nội dung, thông tin liên quan đến vụ việc khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người bố chở con gái đến nhà một nam sinh cùng lớp để nói chuyện sau khi cô bé bị bắt nạt nhiều lần. Theo chia sẻ, nam sinh này không chỉ gây gổ với riêng cô gái mà còn từng có hành vi bắt nạt, dùng vũ lực với nhiều bạn khác.

Trong lúc nóng giận và bức xúc vì con bị bắt nạt kéo dài, người bố đã không giữ được bình tĩnh và có hành động tát cảnh cáo nam sinh.

Đoạn clip nhanh chóng gây tranh cãi: một số người cho rằng đó là phản ứng của một người cha muốn bảo vệ con và dạy cho cậu bé một bài học, trong khi ý kiến khác lại cho rằng người lớn không nên chấp với trẻ em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Xử lý hành vi xâm phạm sức khỏe người khác:

Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm sức khỏe người khác. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại.

Theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP:

  • Vô ý gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

  • Tổ chức, thuê, xúi giục, kích động người khác gây thương tích hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm: phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng.

  • Cố ý gây thương tích chưa đến mức truy cứu hình sự: phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, người xâm phạm sức khỏe người khác phải bồi thường thiệt hại, gồm: chi phí cứu chữa, điều trị, phục hồi sức khỏe; thu nhập bị mất hoặc giảm sút của người bị hại; chi phí và thu nhập bị mất của người chăm sóc trong thời gian điều trị cùng các thiệt hại hợp lý khác.

Ngoài trách nhiệm dân sự, tùy mức độ vi phạm, người gây thương tích còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), với hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung thân trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Người chuẩn bị hung khí, vũ khí hoặc tham gia nhóm gây thương tích cũng có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

 

Lam Giang (t/h)