Vụ nữ nhân viên ôm mặt cầu cứu vì bị tạt nước ớt: Do mâu thuẫn trên mạng

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng, nữ nhân viên đau đớn lĩnh trọn ly trà sữa có pha ớt.

Ngày 29/3, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip có nội dung gây sốc. Trong đó, một nữ nhân viên quán cà phê đang mang nước cho khách thì bị đôi nam nữ ngồi trên xe máy dùng ly nước tạt vào mặt. Sau hành động đó, người nữ vứt ly nước vừa tạt vào mặt cô gái xuống đất.

Nữ nhân viên có vẻ đau đớn, ôm mặt loạng choạng cầu cứu. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, ly nước cô gái bị tạt là nước ớt.

hat-tra-sua-vao-mat-480p-1711702247.mp4
Video ghi lại cảnh nữ nhân viên bị tạt ly trà sữa pha ớt vào mặt.

 

Tiền Phong đưa tin, vụ việc trong clip xảy ra từ ngày 27/3, người bị tạt nước ớt là Nguyễn Thị Thu H. (nhân viên quán trà sữa ở phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Sau vụ việc, chủ quán trà sữa và chị H. đã trình báo công an.

Công an phường Chánh Nghĩa đã tiến hành xác minh và mời hai đối tượng N.H.T.V (SN 2006) và N.M.K (SN 2009), cùng ngụ tỉnh Bình Dương về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên N.H.T.V. mua ly trà sữa sau đó lấy 2 quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong.

Tiếp đó, V. nhờ K. chở đến quán nước H. đang làm việc, giả vờ mua nước mang đi rồi lấy ly trà sữa có ớt đã chuẩn bị sẵn, tạt vào mặt H. để hả giận, theo phản ánh của VOV.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.