Xưa bụ bẫm, đáng yêu, nay con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 15 tuổi đã đẹp soán ngôi mẹ

CTV
Vẻ đẹp mới lớn của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến khán giả bất ngờ. Dù mới chỉ 15 tuổi nhưng nhóc tì đã có nét trưởng thành như thiếu nữ, tính cách độc lập ra dáng người lớn.

Năm 2004, Nguyễn Thị Huyền với vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông đã đăng quang đầy thuyết phục cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 15 Hoa hậu Thế giới. Chạm đỉnh vinh quang từ khá sớm nhưng nàng hậu không bước chân vào showbiz mà chọn lùi về chăm sóc gia đình.

Năm 2005, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học và âm thầm kết hôn với bạn trai Việt kiều. Tuy nhiên cuộc hôn nhân không êm ấm nên nàng hậu ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống và đưa con gái về Việt Nam một mình nuôi dưỡng.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có 1 con gái sau cuộc hôn nhân đầu.

Hiện tại bà mẹ 1 con ở tuổi U40 vẫn trẻ đẹp không kém xưa.

Là một người sống kín tiếng và cũng muốn bảo vệ sự riêng tư cho con, Nguyễn Thị Huyền rất hiếm hoi chia sẻ hình ảnh của con gái trên trang mạng xã hội. Được biết, con gái cô tên thật là Tống Khánh Linh, ở nhà được mẹ gọi tên thân mật là Bé Heo.

Bé Heo năm nay 15 tuổi, có thân hình mảnh mai, cao ráo cùng gương mặt thanh tú, xinh xắn nhìn rất thu hút. Qua những hình ảnh mà mẹ Huyền chia sẻ có thể thấy con gái người đẹp năm nay đã “trổ mã” thành thiếu nữ. Nhan sắc tuổi dậy thì của Bé Heo được cộng đồng mạng tán thưởng là “có nét hoa hậu của mẹ” và nhiều người tin rằng cô bé sau này có đủ tố chất để “nối nghiệp” mẹ trở thành Hoa hậu trong tương lai.

Khánh Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, đặc biệt là khuôn mặt phúc hậu. 

Khánh Linh được nhiều người động viên sau này "nối nghiệp" hoa hậu của mẹ.

Nói về tính cách của con gái, Nguyễn Thị Huyền nhận xét: “Linh rất tình cảm. Có khi đang chơi với các bạn mà thỉnh thoảng cô bé chạy lại, hôn tay mẹ một cái. Khi mẹ ốm, cả ngày bé chỉ quanh quẩn trong phòng, ngồi trông mẹ”. Thiếu thốn hơi ấm của người cha từ khi còn nhỏ nhưng Bé Heo đã được mẹ nuôi dạy rất tốt, bao bọc, chở che và cho em cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Qua những bức ảnh của Bé Heo, người xem thấy cô bé luôn toát lên thần thái của một tiểu thư con nhà gia giáo, gương mặt luôn rạng rỡ vui tươi...Nhìn cách em lớn lên, trưởng thành, mọi người đều tấm tắc khen ngợi cách nuôi dạy con vô cùng chu đáo và khéo léo của nàng hậu. 

Mặc dù yêu thương con hết mực, nhưng người đẹp Hải Phòng có cách dạy con cũng rất cứng rắn, nghiêm khắc. Quan điểm của Nguyễn Thị Huyền là không nuông chiều con quá đà, bản thân bố mẹ không thể đồng hành cùng con suốt đời nên việc dạy con có tính cách độc lập, mạnh mẽ là điều vô cùng quan trọng.

Mới đây, người đẹp gốc Hải Phòng khiến bạn bè và người hâm mộ quan tâm khi chia sẻ thông tin con gái gặp vấn đề về sức khỏe và phải phẫu thuật: “Mẹ lì lợm với những lần phải mổ xẻ (hơn 10 lần) nhưng không lì lợm được khi chứng kiến em đau. Hôm qua ngồi ngoài 5 tiếng rưỡi chờ con, mẹ bóc gần hết gel nail (sơn móng tay) và muốn đạp cửa vào coi rồi đấy. Sốt ruột không chịu được".

Thế nhưng, người đẹp cũng cố gắng kìm nén yêu thương và sự yếu đuối để động viên con cố gắng: “Mẹ không đau hộ con được, sau này cũng không đi hộ con trên bước đường đời được. Nhưng hãy yên tâm mẹ luôn bên cạnh con nhé. Yêu Bé Heo dũng cảm và lạc quan của mẹ”.

Khánh Linh được nhiều nhận xét là có tố chất để trở thành Hoa hậu trong tương lai. 

Được mẹ rèn luyện tính cách mạnh mẽ, độc lập từ nhỏ nên Bé Heo mới lớn đã là cô bé rất hiểu chuyện và ra dáng người lớn. Thậm chí Bé Heo còn được mẹ cho phép tự đi du lịch không kèm người lớn và nhóc tì rất vui vẻ tận hưởng những kì nghỉ với bạn bè và không quên chụp ảnh về “báo cáo” mẹ.

 “Từ ngày được mẹ cho đi chơi không kèm người lớn, bạn ấy vui hẳn và đã đi khắp nơi. Đã đồng ý cho mẹ xem và up ảnh như một cách cảm ơn mẹ.” – Nguyễn Thị Huyền chia sẻ. Đối với người đẹp 37 tuổi thì việc cho con tự lập sớm, thoải mái tự do trong khuôn khổ là những điều cần thiết để con trưởng thành, cứng cáp hơn với cuộc đời vì "mình cũng không thể nào mà theo con suốt được". 

Đối với cô, việc nuôi dạy con cái quan trọng là cần dành nhiều thời gian bên con để hiểu và gần gũi với con như những người bạn. Nàng hậu tâm sự: “Hiếm khi nào tôi mang công việc về bày trước mặt con, đặc biệt là những áp lực công việc. Thường khi con đi ngủ tôi mới làm việc tiếp nếu còn. Tôi có quan điểm là thời gian dành cho con cái thì cần chất lượng hơn thời lượng…Đôi khi mình không thể ở cùng con cả 24 giờ, vậy nên về nhà nó sẽ thâu tóm cả câu chuyện chỉ trong nửa tiếng trò chuyện cùng bố mẹ. Nói thì dễ nhưng để làm thì rất khó vì bản thân bố mẹ cũng không dễ để bước vào thế giới của con cái”.

Cách dạy con hiện đại của Nguyễn Thị Huyền đã nhận được nhiều lời bình luận đồng tình và tán thưởng của cộng đồng mạng. Là một người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có học thức lại có tư tưởng tiến bộ trong cả cuộc sống lẫn việc nuôi dạy con cái, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền xứng đáng là hình mẫu bà mẹ lý tưởng, truyền cảm hứng cho các mẹ bỉm sữa trong việc nuôi con, đặc biệt là các mẹ đơn thân nuôi con một mình. 

Con gái Nguyễn Thị Huyền nay đã có thể tự đi du lịch một mình, không cần người lớn đi kèm.

Hiện tại nàng hậu đã có cuộc sống êm ấm và hạnh phúc bên người chồng mới. Trên trang cá nhân, người ta chỉ thấy cô chia sẻ những hình ảnh về một tổ ấm bình yên, an nhàn. Ngoài thời gian dành cho công việc, ở nhà Nguyễn Thị Huyền là một người vợ đảm, một người mẹ hiền.

Nuôi con sau ly hôn là một hành trình khó khăn và đầy thử thách. Tuy nhiên, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã làm rất tốt, nuôi dạy Bé Heo thành cô gái xinh xắn và bản lĩnh. Dưới đây là một vài bí quyết để nuôi con sau ly hôn mà các mẹ bỉm có thể tham khảo: 

Không để con tổn thương sau khi bố mẹ ly hôn

Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này.

Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư

Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ.

Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này.

Không nói xấu người cũ

Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng. 

Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái.

Thoả thuận phân chia tài sản

Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai.