"Yêu râu xanh" giở trò hèn hạ với bé gái 7 tuổi ở khu đất trống nhận kết đắng

Rủ con gái 7 tuổi của chủ quán ăn đi mua bia, gã "yêu râu xanh" nảy sinh ý định xấu nên đã đưa nạn nhân vào khu đất trống để giở trò hèn hạ.
yeu-rau-xanh-gio-tro-hen-ha-voi-be-gai-7-tuoi-o-khu-dat-trong-nhan-ket-dang-dspl-1-1625183826.jpg
"Yêu râu xanh" giở trò hèn hạ với bé gái 7 tuổi tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an Nhân dân 

Ngày 1/7, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thạch Thanh Sa Rây (SN 1988, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú) 15 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 4/1, Rây tìm đến quán ăn ở huyện Trà Cú để nhậu.

Trong khi chờ đợi chế biến món ăn, Rây rủ bé gái 7 tuổi là con của chủ quán đi mua bia.

Trên đường đi, Rây nảy sinh ý định giao cấu với bé gái nên đã đưa nạn nhân vào khu đất trống để giở trò đồi bại và bị người dân phát hiện, khống chế đưa đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa xét xử, Rây đã khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, sự việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, ngày 24/6, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ngon (28 tuổi, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an cho hay, Ngon làm thuê ở xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh. Hồi cuối tháng 5, Ngon cùng người quen tổ chức ăn nhậu.

Gặp bé gái 9 tuổi, thanh niên này hứa sẽ cho nạn nhân chiếc điện thoại để dụ dỗ quan hệ tình dục.

Khi bị can đưa bé gái ra bờ ruộng thì người dân phát hiện, khống chế.

Thủy Tiên (T/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật