15 năm tù cho gã đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái của “nhân tình”

Đón con gái về sống chung, người mẹ không ngờ gã “nhân tình” hiện nguyên hình một tên “yêu râu xanh” khi đã nhiều lần hãm hiếp con gái mình mỗi khi chị này vắng nhà.

Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Quốc Đạt (SN 1980, ở Đông Anh, Hà Nội) mức án 15 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ án được xét xử kín.

15 nam tu cho ga dan ong nhieu lan hiep dam con gai cua nhan tinh

(Ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Phùng Quốc Đạt đã ly hôn vợ và sống chung như vợ chồng với chị N.

Đến tháng 7/2021, chị N. đón con riêng là cháu O. (SN 2010) về sống chung với mình và nhân tình ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021- 1/2022, lợi dụng lúc chị N. đi làm vắng, Đạt đã thực hiện 10 lần quan hệ tình dục với cháu O. tại phòng ngủ trên tầng 2”, cáo trạng nêu.

“Ăn quen bén mùi”, khoảng 14h30 ngày 6/1/2022, Đạt tiếp tục quan hệ tình dục với con gái của nhân tình. Hôm đó, cháu O. đã kể lại sự việc cho gia đình để trình báo cơ quan công an.

Phùng Quốc Đạt nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra và xử lý về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khép lại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phùng Quốc Đạt mức án nêu trên. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Đạt phải bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng.