Đây là một trong những nội dung hấp dẫn có trong buổi tọa đàm “Cơ hội việc làm của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tối 17/1 vừa qua trên hai nền tảng trực tiếp tại Hội trường A và trực tuyến (livestream trên Fanpage Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã thu hút hàng ngàn người theo dõi.
Phát biểu tại buổi toạ đàm, PGS. TS. Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thời đại công nghệ số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đem lại cho con người, đặc biệt cho những người trẻ tuổi nhiều cơ hội và thách thức. Câu hỏi đặc đặt ra là sinh viên Học viện cần học tập và rèn luyện như thế nào, cần có kỹ năng, thái độ và tâm thế ra sao để có việc làm và gặt hái thành công trong thời đại này?...
![]() |
Ông Hoàng Nam Tiến – Phó chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT chia sẻ tại tọa đàm. |
Phó Giám đốc Vũ Ngọc Huyên cũng chia sẻ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phục phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... giúp sinh viên gắn với bối cảnh chuyển đổi số.
Đáng chú ý, buổi tọa đàm có sự hiện diện của ông Hoàng Nam Tiến – Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT là diễn giả của chương trình.
Nhấn mạnh đến phẩm chất của GenZ trong tương lai, ông Hoàng Nam Tiến cho rằng, đó là tư duy độc lập (năng lực nhìn nhận vấn đề khách quan, không bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài); năng lực phản biện (luôn đặt câu hỏi chất vấn trước những mệnh đề, tuyên bố đã có); lối sống khác biệt (sống phong cách, dám khác biệt, là phiên bản tốt nhất của chính mình); tiếng Anh là ngôn ngữ học tập, giải trí, phát triển bản thân.
Ông chia sẻ: “Trước đây, những người công nhân đập phá máy hơi nước vì cho rằng máy dệt và máy hơi nước đã cướp đi công ăn việc làm của họ. Ngày hôm nay cũng rất nhiều người thù ghét trí tuệ nhân tạo, robot bởi vì sẽ cướp đi công việc của mình, sẽ đẩy mình vào tầng lớp vô dụng. Tuy nhiên, gen Z (thế hệ những người sinh từ năm 1995 trở đi) ngày hôm nay phải khác, làm chủ thế giới và hoàn toàn khác với chúng tôi”.
![]() |
TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại tọa đàm. |
Diễn giả Hoàng Nam Tiến dành niềm tin vào câu nói của bác Hồ viết năm 1946, nước ta sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. “Các bạn sẽ trở thành những công dân toàn cầu vì mỗi một hành động, công việc của bạn khi bước ra khỏi Học viện Nông nghiệp sẽ giúp cho Việt Nam xanh hơn, giúp cho CO2 bớt đi, làm giảm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và tăng được năng suất cây trồng, bớt sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học... Với những hành động đó, thế giới này sẽ thực sự xanh hơn bền vững hơn bởi chính những sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam”, ông Hoàng Nam Tiến nói.
![]() |
Sinh viên đặt câu hỏi với chuyên gia trong buổi tọa đàm. |
Tại buổi toạ đàm, nhiều bạn sinh viên đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến việc bạn trẻ cần phải chuẩn bị kỹ năng mềm nào để có thể thành công trong cuộc sống và kỷ nguyên số.
Với câu trả lời của mình, diễn giả Hoàng Nam Tiến cho rằng, ngoài những kỹ năng mà sinh viên được Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị, thì điều cần rèn luyện là đọc sách. Đọc sách là việc đầu tiên để chúng ta tồn tại, phát triển, toả sáng trong tương lai. Tuy nhiên cần lựa chọn được cuốn sách giá trị và lan toả chúng.
Tiếp đến là học tiếng Anh, nếu không đọc được tài liệu chuyên sâu về tiếng Anh thì phải xem được phim bằng phụ đề tiếng Anh. “Kỹ năng mềm còn nhiều lắm nhưng trước hết là sinh viên hãy thực hiện ngay 2 việc đó đã”, ông Hoàng Nam Tiến nhấn mạnh.
![]() |
Ông Hoàng Nam Tiến truyền cảm hứng và động lực học tập, cơ hội việc làm cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. |
Trả lời câu hỏi để phát triển bản thân, sinh viên cần học gì? Ông “Giáo Tiến” cho rằng: “Là sinh viên, điều đầu tiên chúng ta hay nói đến sứ mệnh, mơ ước, đam mê… nhưng tôi nói thật, việc đầu tiên, chúng ta cần xác định là học vì mưu sinh. Các em đang được bố mẹ nuôi 12 năm và 4 năm đại học. Vì thế sau khi được Học viện Nông nghiệp Việt Nam trang bị cho mình đầy đủ mọi thứ để trở thành công dân toàn cầu thì mình cần trả nợ cho bố mẹ. Bạn hãy tự tin rằng, tôi nuôi được bản thân, phải nhanh chóng kiếm được tiền - nhanh hơn sự già đi của bố mẹ, mình phải trưởng thành... Vì thế việc đầu tiên của sinh viên phải xác định, học để mưu sinh, sau đó mới học để tốt hơn phiển bản của mình ngày hôm nay, tiếp đến mới là học để đạt được mục tiêu nào đấy”…
Hơn 21h00, nhưng hội trường hơn 700 chỗ ngồi của Học viện vẫn đầy ắp sinh viên tham dự bởi vẫn còn rất nhiều câu hỏi mong muốn được Diễn giả chia sẻ, giải đáp. Tuy nhiên, buổi tọa đàm thú vị đã đến thời gian phải kết thúc. Chương trình ý nghĩa này đã khép lại nhưng những thông điệp từ buổi tọa đàm đã nhân lên nhiều giá trị và niềm tin để mỗi bạn trẻ có thể xác định được rõ ràng động cơ học tập và rèn luyện của mình cho tương lai. Đặc biệt là những kiến thức và kĩ năng cần thiết mà mỗi sinh viên Học viện cần thiết phải trang bị ngay để đáp ứng được thị trường lao động trước mắt – đáp ứng “Cơ hội việc làm của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số”.
Thuận Nguyễn