232 người trở về từ Malaysia đang cách ly tại Ninh Thuận đều âm tính

Kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 232 người Việt từ Malaysia trở về đang cách ly tại một trung tâm của quân đội ở Ninh Thuận đều âm tính

Chiều ngày 15-8, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận – ông Nguyễn Nhị Linh cho biết, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 đối với 232 người Việt trở về từ Malaysia đang được cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh tại Trung đoàn Bộ binh 896 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đều âm tính,

“Tất cả các mẫu dịch đều được nhân viên y tế thu thập ngay sau khi 232 người, gồm 167 nữ, 65 năm được đưa từ sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) về đến khu cách ly tọa lạc tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Thao tác kỹ thuật lấy mẫu dịch đảm bảo đúng quy trình, quy định về chuyên môn, tuyệt đối chủ động phòng tránh tránh nguy cơ lây nhiễm nếu có người mắc COVID-19. Đến chiều ngày 15-8, sức khỏe 232 người đều ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu sốt, ho, khó thở” – ông Linh cho biết thêm.

232 người Việt nêu trên từ Malaysia về đến cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay mang số hiệu VJ -7012 vào hồi 1h30’ sáng ngày 13-8, sau đó tiếp tục hành trình bằng xe ô tô về TP Phan Rang – Ninh Thuận và được bố trí nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt đảm bảo thoáng mát, chế độ ăn uống đầy đủ cùng với các vật dụng cần thiết và phương tiện phát thanh – truyền hình, dụng cụ tập thể dục, thể thao…