4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh, sống thọ

Nhiều phân tích đã chỉ ra người phụ nữ sở hữu một trong những bộ phận này trên cơ thể càng to thì càng khỏe mạnh, sống lâu.

Mông và đùi to

Đời sống - 4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh, sống thọ

Theo The Healthy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần mông và đùi của người phụ nữ càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Từ đó, những người phụ nữ có mông và đùi to thường có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn so với người bình thường.

Không những vậy, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra, những phụ nữ có thân hình quả lê có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Lý do có thể là vì việc dự trữ nhiều axit béo omega-3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ.

Tai to

Theo Sohu, phụ nữ có đôi tai to thường sống lâu hơn. Đây là cơ quan có quan hệ mật thiết với thận của con người. Tai to chứng tỏ thận khỏe, khí thận tốt sẽ giúp sống lâu hơn.

Mũi to

Đời sống - 4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh, sống thọ (Hình 2).

Một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau. Y học Trung Quốc đánh giá những người sống thọ thường có cánh mũi to. Điều này được lý giải như sau: Những người mũi to sẽ hít thở hiệu quả hơn, tăng hàm lượng oxy trong máu, giúp trì hoãn sự lão hóa.

Mặt to, da hồng hào

Mặt to thì sống thọ, nhiều người suy nghĩ rằng điều này không logic, nhưng theo lý giải của các chuyên gia thì phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, lượng máu thải ra tương đối lớn, nếu cơ thể không đáp ứng đầy đủ thì sẽ có nguy cơ thiếu máu trầm trọng, dễ gây mệt mỏi, thiếu sức sống. Việc chị em sở hữu khuôn mặt căng tràn, nước da căng bóng và có nhiều máu (hồng hào), điều đó cho thấy chúng ta có khả năng trường thọ, nhất là đối với phụ nữ.

Ngược lại, theo nghiên cứu, 3 bộ phận này ở người phụ nữ càng nhỏ thì sẽ càng sống thọ, khỏe mạnh hơn người bình thường.

Ngực nhỏ gọn

Đời sống - 4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh, sống thọ (Hình 3).

Bạn có thể tự ti với vòng 1 khiêm tốn nhưng nó lại là một dấu hiệu tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người có ngực to dễ mắc các bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, bệnh ở vùng thắt lưng, lệch vai...

Ngoài ra, những phụ nữ có vòng 1 đầy đặn cũng dễ gặp tình trạng ngực chảy xệ biến dạng. Vì vậy, hãy tự tin với vòng 1 của bản thân, đừng tự ti vì đó là một điểm mạnh cho sức khỏe của bạn.

Bụng nhỏ

Càng cao tuổi, nhiều người nếu không chú ý kiểm soát chế độ ăn uống sẽ dễ bị béo bụng, đặc biệt là phụ nữ. Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Harvard và Bệnh viện Boston, Mỹ đã tiến hành khảo sát 44.636 phụ nữ và phát hiện ra rằng phụ nữ có vòng eo trên 89 cm có nguy cơ tử vong cao hơn phụ nữ có vòng eo dưới 71 cm, lên tới 79%.

Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế cũng phát hiện ra rằng cứ mỗi inch chu vi vòng eo tăng lên, nguy cơ ung thư có thể tăng lên gấp 8 lần. Tốt nhất, vòng eo của phụ nữ không được vượt quá 80 cm, của nam không được vượt quá 85 cm.

Cổ nhỏ

Đời sống - 4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh, sống thọ (Hình 4).

Theo nghiên cứu của Framingham Heart Study, cổ lớn có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch trong tương lai. Nam giới có chu vi vòng cổ lớn hơn 16 inch (xấp xỉ 40cm) và nữ giới lớn hơn 13 inch (xấp xỉ 33cm) là những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Nghiên cứu cho rằng mỡ vùng cổ lại có mối liên hệ mật thiết đối với những vấn đề về tim mạch như nồng độ cholesterol và bệnh tiểu đường. Cổ càng dày thì mỡ dưới da và độc tố càng tích tụ nhiều. Nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh khác liên quan đến tuyến giáp, hệ bạch huyết hoặc gan nhiễm mỡ.

Vì vậy, chiếc cổ thon, nhỏ không chỉ trông đẹp như cổ thiên nga, tăng thêm khí chất riêng mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể khỏe mạnh, tăng tuổi thọ.

Nếu cơ thể bạn xuất hiện 3 tình trạng trên thì xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là bạn sẽ sống trường thọ.

Minh Hoa (t/h)