Trồng hoa vốn là một thú vui tao nhã, giúp không gian sống thêm sinh động, gần gũi với thiên nhiên. Một chậu hoa đẹp đặt ở ban công, phòng khách hay trước hiên nhà không chỉ tạo điểm nhấn cho căn nhà mà còn mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.
Tuy nhiên, nếu lựa chọn hoa chỉ dựa vào vẻ ngoài thì chưa chắc đã là quyết định khôn ngoan. Có những loại hoa nhìn rất đẹp nhưng lại không phù hợp để đặt trong không gian sống, có loại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng có loại trong quan niệm phong thủy thường được khuyên nên hạn chế.
Đó cũng là lý do nhiều gia đình có điều kiện thường khá kỹ tính khi lựa chọn cây hoa để trang trí nhà cửa, đây là 4 kiểu hoa người giàu kiêng trồng.
1. Hoa đã héo

Ảnh minh hoạ
Hoa nở rồi tàn là quy luật tự nhiên. Thế nhưng, khi một bông hoa đã héo úa, mất màu, rụng cánh mà vẫn được giữ nguyên trong phòng khách hay trên bàn ăn thì không gian sống cũng dễ trở nên kém tươi sáng.
Xét về mặt cảm quan, những cành hoa héo khiến căn nhà trông thiếu sức sống. Đặc biệt, nếu nước trong bình lâu ngày không được thay, cành lá úa và phần hoa phân hủy có thể tạo môi trường không vệ sinh.
Vì vậy, khi hoa đã đến lúc tàn, tốt nhất nên chủ động cắt bỏ hoặc thay bằng một bình hoa mới. Đừng vì tiếc vài cành hoa, mà để chúng tồn tại quá lâu trong nhà. Một không gian sạch sẽ, thoáng đãng và luôn được chăm chút cũng góp phần tạo nên tâm trạng tích cực cho những người sống trong đó.
2. Hoa giả

Ảnh minh hoạ
Hoa giả có một ưu điểm rất rõ: đẹp lâu, không cần tưới nước và có thể sử dụng trong thời gian dài. Chính vì vậy, không ít gia đình thích dùng hoa giả để trang trí nhà.
Tuy nhiên, điểm bất tiện là chúng rất dễ bám bụi, đặc biệt ở những cánh hoa, kẽ lá và các chi tiết nhỏ. Nếu lâu ngày không vệ sinh, bình hoa giả có thể trở thành một trong những nơi tích tụ bụi trong nhà. Ngoài ra, chất lượng của hoa giả cũng rất khác nhau. Những sản phẩm làm từ vật liệu kém chất lượng, có thể khiến người sử dụng không cảm thấy yên tâm khi đặt lâu trong không gian kín.
Do đó, nếu sử dụng hoa giả, gia chủ cũng cần thường xuyên lau chùi và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Còn nếu ưu tiên một không gian gần gũi thiên nhiên, hoa tươi hoặc cây xanh phù hợp vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.
3. Hoa có độc

Ảnh minh hoạ
Thiên nhiên có không ít loài thực vật sở hữu vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, nhưng lại chứa các chất có thể gây hại nếu con người ăn phải hoặc tiếp xúc không đúng cách.
Chẳng hạn, trạng nguyên có nhựa mủ có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với da hoặc mắt; một số bộ phận của cây có thể gây khó chịu nếu vô tình ăn phải. Một số loài thuộc nhóm cà độc dược còn chứa các hợp chất độc mạnh, có thể gây ra những biểu hiện nghiêm trọng khi bị ngộ độc.
Vì vậy, với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó mèo, việc lựa chọn cây hoa càng cần thận trọng. Trẻ con thường có thói quen tò mò, đưa lá, hoa hoặc các bộ phận của cây vào miệng. Thú cưng cũng có thể gặm hoặc nuốt phải thực vật trong nhà. Một chậu hoa đẹp sẽ không còn ý nghĩa, nếu nó trở thành nguồn nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.
4. Hoa có gai

Ảnh minh hoạ
Xương rồng, hoa hồng hay một số loài cây có gai khác đều có vẻ đẹp riêng và được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu đặt chúng ở vị trí thường xuyên đi lại, gần trẻ nhỏ hoặc nơi thú cưng có thể tiếp cận thì cần cân nhắc.
Chỉ một cú va chạm nhẹ cũng có thể khiến gai đâm vào tay, chân hoặc những vị trí nhạy cảm. Với trẻ nhỏ, nguy cơ này càng đáng lưu ý vì các bé thường chưa ý thức được sự nguy hiểm.
Về phong thủy, một số quan niệm dân gian cũng cho rằng những cây nhiều gai không phải lựa chọn lý tưởng cho một số vị trí trong nhà, bởi hình ảnh gai nhọn thường được liên tưởng đến sự sắc bén, va chạm và bất hòa.