Hiện nay, không ít người sau khi nghỉ hưu lại không lựa chọn sống phụ thuộc vào con cái mà chủ động chuyển đến viện dưỡng lão. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao ngày càng có nhiều người cao tuổi muốn sống tại viện dưỡng lão thay vì ở cùng gia đình. Có người cho rằng nguyên nhân đến từ chất lượng dịch vụ tốt, người khác lại cho rằng đó là do hoàn cảnh gia đình. Mỗi người đều có một góc nhìn riêng.
Vậy ai là người phù hợp để sống trong viện dưỡng lão? Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc những vấn đề gì?
Dưới đây là những chia sẻ từ góc nhìn của một người cao tuổi.
5 nhóm người cao tuổi phù hợp sống trong viện dưỡng lão

Ảnh minh họa
1. Người mắc bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ
Ông Vương, 72 tuổi, không mắc bệnh lý nghiêm trọng nhưng thường xuyên bị mất trí nhớ. Có lần ông đi chợ rồi quên cả đường về nhà. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình đưa ông đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ.
Theo bác sĩ, ông cần được theo dõi và chăm sóc liên tục. Tuy nhiên, chỉ cần người nhà sơ ý trong lúc đi vệ sinh, ông đã có thể tự ý bỏ đi khiến cả gia đình phải vất vả tìm kiếm và luôn sống trong tâm trạng lo lắng.
Những người cao tuổi mắc Alzheimer có thể vẫn còn khỏe mạnh về thể chất nhưng không thể sống thiếu người chăm sóc. Vì vậy, viện dưỡng lão với chế độ theo dõi 24/24 là lựa chọn an toàn hơn cho cả người bệnh lẫn gia đình.
2. Người mắc bệnh mạn tính, cần chăm sóc lâu dài
Bà Trần bị đột quỵ cách đây 5 năm. Trong hai năm đầu, bà được con trai trực tiếp chăm sóc tại nhà vì chồng đã mất từ sớm. Chứng kiến con vất vả, bà luôn cảm thấy áy náy.
Sau đó, một người hàng xóm khuyên gia đình nên cân nhắc viện dưỡng lão vì ở đó bà sẽ được hỗ trợ đầy đủ từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến chăm sóc hằng ngày, đồng thời có thêm bạn bè cùng trò chuyện.
Gia đình quyết định cho bà vào viện dưỡng lão và đến nay bà đã sống ở đó được 3 năm. Trong suốt thời gian này, sức khỏe của bà vẫn được duy trì khá ổn định.
Đối với người mắc bệnh mạn tính hoặc cần chăm sóc lâu dài, viện dưỡng lão là lựa chọn phù hợp vì con cái khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời gian dài.

Ảnh minh họa
3. Người cao tuổi sống một mình
Năm 2018, một phụ nữ 62 tuổi sống một mình tại Tây An đã qua đời trong nhà nhưng không ai phát hiện. Chỉ đến vài ngày sau, hàng xóm ngửi thấy mùi bất thường và báo cảnh sát thì sự việc mới được biết đến.
Những người sống đơn thân thường thiếu sự quan tâm, dễ bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ. Nếu xảy ra tai nạn hoặc đột quỵ, họ có thể không nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Với nhóm người này, viện dưỡng lão giúp giảm đáng kể nguy cơ khi có tình huống khẩn cấp nhờ được kiểm tra sức khỏe định kỳ, có nhân viên hỗ trợ và có bạn bè đồng trang lứa cùng sinh hoạt.
4. Người rất cao tuổi
Bà Triệu, 94 tuổi, là một trong những cư dân sống lâu nhất tại viện dưỡng lão. Bà đã ở đây gần 10 năm và luôn cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của mình.
Bà chia sẻ: "Các con tôi đều đã gần hoặc ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước. Tôi không muốn chúng tiếp tục vất vả chăm sóc mình. Vì vậy, tôi quyết định vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc, đồng thời giảm gánh nặng cho các con. Nhiều năm trôi qua, sức khỏe của tôi vẫn rất ổn định".
Đối với những người ở tuổi rất cao, việc được hỗ trợ đầy đủ về ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc y tế giúp họ an tâm tận hưởng những năm tháng cuối đời.

Ảnh minh họa
5. Người sống cùng con cháu trong điều kiện chật chội
Bà Chung sống cùng con trai, con dâu và cháu nội trong căn hộ chỉ có hai phòng ngủ. Trước đây, bà giúp chăm sóc cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi cháu lớn lên, không gian sinh hoạt trở nên chật chội và bất tiện.
Sau nhiều lần cân nhắc, bà quyết định chuyển vào viện dưỡng lão.
Trên thực tế, nhiều người cao tuổi lựa chọn viện dưỡng lão không phải vì mâu thuẫn với con cái mà do điều kiện nhà ở hạn chế hoặc những lý do khách quan khác. Đây là giải pháp giúp cả gia đình có thêm lựa chọn phù hợp.
4 điều cần cân nhắc trước khi chuyển đến viện dưỡng lão
1. Điều kiện kinh tế của gia đình
Chi phí là yếu tố đầu tiên cần xem xét.
Mỗi viện dưỡng lão có mức phí, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ khác nhau. Người cao tuổi nên lựa chọn nơi phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của gia đình.
2. Chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất
Một viện dưỡng lão tốt cần có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, môi trường an toàn, trang thiết bị y tế đầy đủ và giao thông thuận tiện.
Đặc biệt, người mắc sa sút trí tuệ hoặc bị hạn chế khả năng vận động nên ưu tiên những cơ sở có kết hợp giữa chăm sóc y tế và chăm sóc người cao tuổi.

Ảnh minh họa
3. Sự đồng thuận của con cái
Việc chuyển vào viện dưỡng lão là quyết định quan trọng nên cần trao đổi trước với con cháu.
Trong quan niệm truyền thống, nhiều người vẫn cho rằng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là biểu hiện của sự bất hiếu. Vì vậy, nếu các thành viên trong gia đình thống nhất ngay từ đầu sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.
Ngoài ra, khi có sự hỗ trợ của con cái, người cao tuổi cũng dễ tìm được cơ sở phù hợp với chi phí hợp lý và hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.
4. Khả năng thích nghi với cuộc sống tập thể
Viện dưỡng lão thường có lịch sinh hoạt cố định, từ giờ ăn, giờ nghỉ đến các hoạt động thể dục và giải trí.
Người cao tuổi cần cân nhắc xem mình có thể thích nghi với môi trường sinh hoạt tập thể hay không. Chẳng hạn, nhiều nơi bắt đầu các hoạt động từ khoảng 6–7 giờ sáng nên có thể không phù hợp với người quen ngủ muộn. Bên cạnh đó, những người thích không gian riêng tư cũng cần tìm hiểu kỹ điều kiện lưu trú trước khi quyết định.

Ảnh minh họa
Lựa chọn phù hợp để có tuổi già bình yên
Điều công bằng nhất trong cuộc sống là ai rồi cũng sẽ già đi. Điều chúng ta có thể lựa chọn là cách tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách bình yên, an toàn và thoải mái.
Nếu người cao tuổi cảm thấy phù hợp, họ hoàn toàn có thể cân nhắc sống tại viện dưỡng lão. Ở đó, họ có người trò chuyện mỗi ngày, có người quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ khi cần thiết.
Việc lựa chọn một mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giúp họ duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc, tiếp tục cảm thấy mình có ích và giữ được sự tự tin trong cuộc sống.
Mục tiêu cuối cùng vẫn là để người cao tuổi còn khỏe mạnh có cuộc sống chất lượng, còn những người suy giảm sức khỏe vẫn được chăm sóc đầy đủ, sống trọn vẹn trong một môi trường giàu sự quan tâm và yêu thương.