An Giang: Phát hiện người đàn ông ăn xin là tội phạm truy nã

Khi đang trốn truy nã, Dương bị lực lượng công an phát hiện lúc đang ăn xin ở TPLong Xuyên.

Ngày 30/10, Công an phường Mỹ Long (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã bàn giao Hùng Thái Dương (39 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

ke tron truy na bi bat khi dang xin an dspl                                     Đối tượng Dương tại cơ quan chức năng. Ảnh: VietNamNet

Dương bị bắt tối 29/10, theo lệnh truy nã của Công an TP.Long Xuyên. Thời điểm trên, Dương đang ăn xin tại khu vực khóm 2, phường Mỹ Long, thì bị lực lượng công an phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, chiều 9/6, anh Phan Minh Hùng ngồi nhậu cùng hai người bạn tại phố đi bộ ở phường Mỹ Long.

Lúc này, Dương đến dùng thanh nhôm đánh anh Hùng rồi bỏ chạy. Sau đó, Dương tiếp tục quay lại cầm cây kim loại, dài khoảng 15cm đâm vào vùng cổ anh Hùng.

Nghi phạm Dương sau đó bị Công an bắt giữ. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu và giám định thương tích chỉ 2%. Hùng Thái Dương được Công an phường Mỹ Long lập hồ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang.

Ngày 16/9, lợi dụng sơ hở của trung tâm, Dương đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT- Công an TP.Long Xuyên đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Dương về tội Cố ý gây thương tích.