An Giang: Thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu, dựng lời khai giả

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đã thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu rồi dựng lời khai giả.

Theo cơ quan công an, việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị can Phạm Hoàng My (sinh năm 2001, ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được đưa đến hiện trường để thực nghiệm quá trình gây án, trước sự chứng kiến đại diện của các cơ quan tư pháp.

Kết quả điều tra, khoảng 23h30 ngày 14/8, My cùng với Lê Ngọc Hữu (sinh năm 2003) và Nguyễn Chí Chung (sinh năm 2001; cùng ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên) mua rượu về nhậu tại quán cà phê ở khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên.

An ninh - Hình sự - An Giang: Thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu, dựng lời khai giả  Cơ quan chức năng áp giải bị can My đến hiện trường. (Ảnh: Công an An Giang).

Trong lúc nhậu, My lấy cây dao ra khoe với 2 bạn nhậu là vật phòng thân. Nhậu được một lúc, Chung đi về trước. Lúc này, Dương Văn T. (sinh năm 1994, ngụ cùng địa phương) đi ngang qua nên My và Hữu mời vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, T. kêu My đưa cho xem cây dao, My không đồng ý. T. mới thách thức My có dao nhưng không dám đâm ai. Bực tức, My rút dao đâm 1 nhát vào vùng bụng T. khiến nạn nhân ngã bất tỉnh. Dù được My cùng Hữu lấy xe máy chở T. đi cấp cứu, nhưng T. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau đó, My bàn bạc với Hữu sẽ khai báo là T. thách thức và tự dùng dao đâm vào bụng mình khi cơ quan điều tra gọi hỏi. Đồng thời, My quay lại hiện trường lấy cây dao ném bỏ hòng phi tang.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi thu thập được cơ quan công an, chỉ trong thời gian ngắn, My đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.