Bắc Bộ mưa lớn 2 ngày cuối tuần, trời chuyển mát trước khi đón đợt nóng mới

Trong 2 ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong 2 ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đêm 23/6 và sáng sớm 24/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 03h ngày 24/6 có nơi trên 50mm như: Pa Ủ (Lai Châu) 111.4mm, Phú Cường (Hòa Bình) 108.4mm, Đông Hà (Hà Giang) 130.0mm, Cao Tân (Bắc Kạn) 61.2mm, Đông Cửu (Phú Thọ) 59.2mm, A Mú Sung (Lào Cai) 55.8mm, Nam Thịnh (Thái Bình) 54.8mm.

bac bo mua lon 2 ngay cuoi tuan troi chuyen mat truoc khi don dot nong moi

Bắc Bộ mưa lớn 2 ngày cuối tuần, trời chuyển mát trước khi đón đợt nóng mới. Ảnh: Dân Việt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 24/6 đến đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó, lượng mưa từ 7h ngày 24/6 đến 7h ngày 26/6 tại tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa là 60-130mmm, có nơi trên 200mm. Lượng mưa tại Nghệ An khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Với lượng mưa trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ khu vực miền núi, vùng trũng thấp. Khu vực đô thị cũng cần đề phòng những trận mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn gây ngập lụt. 

Theo báo , tại Hà Nội, mưa dông duy trì trong 2 ngày tới có thể làm gián đoạn lịch trình cuối tuần của nhiều người dân. Dù vậy, mưa khiến thời tiết chuyển mát khi nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 24-30 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thời tiết mưa rào và dông khả năng kéo dài ở miền Bắc đến khoảng ngày 26/6. Sau đó, khu vực đón thêm đợt nắng nóng mới. 

Trong khi đó, nắng nóng vẫn duy trì ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi nóng trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-60%. 

Từ ngày 25/6, nắng nóng ở miền Trung khả năng suy giảm cả về diện và cường độ. Dù vậy, nền nhiệt vẫn ở mức cao và duy trì trong ngưỡng 32-34 độ C, oi nóng. 

Dự báo xa hơn từ nay đến ngày 20/7, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng khả năng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 7. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm dông.

Mưa dông tập trung ở miền Bắc vào 10 ngày cuối tháng 6 và 10 ngày giữa tháng 7.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong giai đoạn tới ở mức cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C. Cùng với đó, lượng mưa ở hai khu vực trên được dự báo cao hơn trung bình 10-30%.

Vân Anh (T/h)