Phát hiện container chứa 9.000 gói lạp xưởng “trôi nổi” tại Bắc Ninh

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, thu giữ hơn 6,3 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất giữ trong container tại phường Võ Cường. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, số tang vật đã bị tạm giữ và buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 4/2, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 7, Chi Cục quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh phát hiện và thu giữ số lượng lớn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

lap-xuong-2-1770355476.jpg
Sản phẩm bị thu giữ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua kiểm tra container để tại khu đất tại tổ dân phố Xuân Ổ A, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh do anh ZHANG HUILIN (SN 1986), quốc tịch Trung Quốc làm chủ, tổ công tác phát hiện 9.000 gói lạp xưởng (loại 10 chiếc/gói/700g) do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 6,3 tấn.

Quá trình làm việc, anh ZHANG HUILIN không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như hồ sơ, giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Anh ZHANG HUILIN cho biết đã mua số lạp xưởng trên trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời tuy nhiên chưa kịp thiêu thụ đã bị phát hiện thu giữ.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với anh ZHANG HUILIN và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.

Theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP), hành vi kinh doanh, sản xuất thực phẩm không có hoặc sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 60 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Ngoài xử phạt tiền, cơ sở vi phạm còn bị buộc thu hồi, tái chế, thay đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy thực phẩm theo quy định nhằm khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Trường hợp hàng hóa có giá trị càng lớn thì mức xử phạt càng cao.

Mức phạt sẽ gấp đôi nếu người vi phạm trực tiếp nhập lậu; hàng hóa thuộc danh mục cấm, tạm ngừng nhập khẩu; hoặc là các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

Lam Giang