Bản tin 18/4: Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn

Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn; Hà Nội hoàn thành chọn sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11;  Xe 3 bánh tự chế va chạm với xe tải...

Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn

Xã hội - Bản tin 18/4: Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.031 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua. Ảnh: TTXVN.

Thông tin trên Vietnam+, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.532.103 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.541 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày từ 5/4 đến 11/4 cả nước ghi nhận 639 ca mới, trung bình 90 ca mắc mỗi ngày. Qua phân tích 639 ca, ghi nhận 193 trường hợp từ 50 tuổi trở lên (chiếm 30,2%). Số người nhập viện cũng có xu hướng tăng và có 10 ca nặng. Riêng 3 ngày qua (14, 15 và 16/4), 2.272 người mắc mới, trung bình mỗi ngày 757 ca mắc.

Theo đó, để chủ động ứng phó dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, ngành rà soát, đánh giá và khẩn trương triển khai giải pháp.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường bệnh điều trị tới từng đơn vị; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện.

Các đơn vị cần dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi dịch bệnh có thể xẩy ra diễn biến phức tạp.

Với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại các bệnh viện, khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ nhiễm bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán mắc COVID-19 tránh bỏ sót ca bệnh để dịch bệnh lan rộng.

Hà Nội hoàn thành chọn sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11

Xã hội - Bản tin 18/4: Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn (Hình 2).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến chủ trì cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa lớp 4. Ảnh: Giáo Dục & Thời Đại.

Theo Giáo Dục & Thời Đại, ngày 17/4, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội đã tổ chức họp, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào sử dụng ở các nhà trường.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến.

Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh lớp 4 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 gồm 44 đầu sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản.

Trong tháng 2/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức giới thiệu toàn bộ sách giáo khoa trong danh mục đến cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học. Các nhà trường cũng đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu kín đề xuất danh mục sách giáo khoa từng môn của lớp 4 để gửi Hội đồng lựa chọn sách thành phố.

Toàn bộ quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các cấp được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của thành phố thảo luận, đánh giá từng sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các nhà trường đề xuất. Thành viên của hội đồng cũng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trên cơ sở này, hội đồng sẽ đề xuất UBND thành phố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 để đưa vào sử dụng ở các nhà trường từ năm học 2023-2024.

 Xe 3 bánh tự chế va chạm với xe tải, 1 người tử vong tại chỗ

Xã hội - Bản tin 18/4: Số ca mắc mới COVID-19 tăng, Bộ Y tế tiếp tục ra công văn khẩn (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VOV.

Theo VOV chiều 17/4, tại Km86+300, Quốc lộ 279D, thuộc địa phận bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, chiếc xe 3 bánh tự chế (không có biển số) di chuyển theo hướng huyện Mường La ra thành phố Sơn La, khi đi đến địa điểm trên đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 26H – 010.46 đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe 3 bánh tử vong tại chỗ; chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)