Bản tin 22/6: Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông

Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông; Thủ khoa đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt 96,49 điểm...

Thủ khoa đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt 96,49 điểm

Xã hội - Bản tin 22/6: Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Theo Pháp luật Việt Nam, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây đã công bố phổ điểm đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy. Theo đó, thí sinh có điểm thi cao nhất đạt 96,49/100. Điểm trung bình của phổ điểm là 53,94/100, trung vị của phổ điểm tại 53,50/100.

Trước đó, ngày 10/6, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện tổ chức đợt 1 kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023. Tiếp sau đợt 1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức thi đợt 2 vào ngày 17/6 và tiếp tục tổ chức đợt thi thứ ba vào ngày 8/7.

Cụ thể, trong đợt thi thứ nhất, số thí sinh đăng ký dự thi là 7.310, số thí sinh dự thi là 6.967.

Năm nay, thống kê theo kết quả thi đợt 1 vừa qua, điểm cao nhất là 96,49/100, điểm thấp nhất 20,97. Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm, 38 thí sinh đạt trên 80 điểm. Tỉ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 4,6%, đạt trên 60 điểm gần 24% và đạt trên 50 điểm chiếm 65,8%.

Đến thời điểm này đã có 32 trường đại học, học viện công bố sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Hai đợt thi đánh giá tư duy đã được tổ chức tại 9 cụm thi: Hà Nội (10 trường đại học, học viện); Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng.

Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của Đại học Bách khoa là 7.985 sinh viên, trong đó 15 - 20% cho phương thức xét tuyển tài năng, 85 - 90% xét tuyển theo điểm thi (tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy).

Đến cuối tháng 5/2023, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tư duy là 10.211 (với 19.225 lượt thi). Thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có giá trị trong 2 năm để đăng ký xét tuyển và 32 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Sóc Trăng: Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông

Xã hội - Bản tin 22/6: Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông (Hình 2).

Hiện trường sạt lở. Ảnh: VOV.

Theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, vào 23h45 ngày 20/6, vụ sạt lở diễn ra đến 4h sáng 21/6, tại đoạn bờ sông Rạch Mọp khu vực Vàm ấp Phụng Tường, với chiều dài khoảng 40 m, độ sâu khoảng 8 m, làm thiệt hại một trụ điện, đoạn ống nước, đoạn lộ, 3 căn nhà và tài sản chìm xuống sông, một căn có nguy cơ bị sụp, ước tính thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng.

Trao đổi với VOV, ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, cho biết ngay sau sự việc xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành khắc phục về hệ thống điện, nước, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời đảm bảo công tác cứu hộ khẩn cấp cần thiết.

Trước đó, vào đầu tháng 6, ngay trên sông Rạch Mọp thuộc địa bàn xã Song Phụng cũng đã xảy ra một đoạn sạt lở bờ sông với chiều dài 70 m, lấn sâu vào bờ khoảng 23 m, gây thiệt hại tại tuyến ống dẫn nước sinh hoạt, đường dây điện, ảnh hưởng đến lưu thông đi lại và sản xuất của bà con trong khu vực.

Ông Phan Hoài Điệu, hộ dân sinh sống gần sông Rạch Mọp thuộc ấp Phụng An, xã Song Phụng, cho biết: "Mình cũng hoang mang, phập phồng lắm, lo sợ ban đêm không biết là nó có sạt lở thêm nữa không, mình cũng sợ. Bây giờ phải dời chỗ nghỉ sâu sâu một chút để đảm bảo an toàn".

Dù chỉ mới bước vào đầu mùa mưa, tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng xảy ra rất phức tạp với tần suất ngày càng nhiều, gây thiệt hại đến tuyến lộ giao thông nông thôn, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Thương tâm cô giáo bị xe đầu kéo cán tử vong ngay gần cổng nhà mình

Xã hội - Bản tin 22/6: Sạt lở trong đêm, 3 căn nhà chìm xuống sông (Hình 3).

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Theo ATGT, ngày 21/6, Công an Tx.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một cô giáo tử vong.

Khoảng 12h cùng ngày, người phụ nữ tên Phạm Thị Tuyết Mai (47 tuổi, ngụ TX.Bến Cát) điều khiển xe máy biển số 61G1-444.87 trên Quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Khi đến giao lộ với đường Thới Hoà 35, thuộc phường Thới Hoà, Tx.Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều bên trái.

Hậu quả tai nạn làm người phụ nữ ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an Tx.Bến Cát có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vị trí xảy ra tai nạn có vài mét đường gồ ghề, ngập nước ở làn xe máy. Mặc dù đã có nhiều tai nạn xảy ra nhưng hơn một năm qua chưa thấy đơn vị nào đứng ra sửa chữa.

Nạn nhân là giáo viên dạy cấp 2, nhà ở bên kia đường đối diện với hiện trường vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)