Bản tin 27/8: Xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo

Phương thức xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo; Cả 21 người nhập viện sau khi sử dụng nước hồ...

Phương thức xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo

Xã hội - Bản tin 27/8: Xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo

Ảnh minh họa.

Theo số liệu trên báo Vietnamnet, số thí sinh trúng tuyển sớm vào các trường đại học chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32.2%. Cụ thể, thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 khối Giáo dục đại học, chiều 26/8, do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Tp.HCM.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết số thí sinh thi tốt nghiệp THPT giảm vào năm 2023, nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tăng 4,56% so với 2022.

Trong đó, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống năm 2023 tăng 7,9% so với 2022; Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 là 49,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển ở 3 nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9% số thí sinh đăng ký xét tuyển, còn trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Bà Thủy cho hay trung bình 1 thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,76 nguyện vọng. Tuy nhiên số thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32.2%.

Điều này chứng tỏ số lượng ảo rất nhiều, còn khoảng 70%. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo. Do vậy các trường cần cân nhắc đến phương án xét tuyển này.

Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học cũng lưu ý hiện nay thí sinh đang trong giai đoạn xác nhận nhập học trực tuyến do vậy các trường cần được nhắc nhở, đôn đốc, thực hiện đúng thời gian theo quy định.

Một điểm đáng lưu ý là năm 2023 vẫn còn trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo.

Hiện trường xe chở cá tông vào vách núi, một người tử vong

Xã hội - Bản tin 27/8: Xét tuyển đại học sớm có rất nhiều thí sinh ảo (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo Công Lý, ngày 26/8, tại Quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn Tp.Quy Nhơn, Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe chở cá không làm chủ tốc độ, lật nghiêng rồi đâm vào vách núi khiến tài xế tử vong.

Theo đó, vào lúc 5h45 ngày 26/8, xe ô tô tải biển kiểm soát 77H-035.32 do ông Phan Xuân Ảnh (53 tuổi, trú phường Ngô Mây, Tp.Quy Nhơn) điều khiển chở cá, lưu thông trên Quốc lộ 1D hướng Bắc-Nam.

Khi tới km 12+180 đoạn qua phường Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, chiếc xe tải bất ngờ bị mất lái, đâm vào vách núi rồi lật úp.

Vụ tai nạn khiến tài xế Phan Xuân Ảnh tử vong tại chỗ, xe tải hư hỏng nghiêm trọng. Vụ tai nạn cũng làm gãy 3 cọc tiêu chỉ hướng, 1 trụ đèn chiếu sáng.

Theo camera hành trình từ một phương tiện ghi lại, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đang lên dốc. Lúc này, tài xế điều khiển xe tải vượt một phương tiện khác thì bất ngờ mất lái đâm vào vách núi rồi lật úp.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cả 21 người nhập viện sau khi sử dụng nước hồ

Theo Viertnamnet, sáng 26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên thông tin, cơ sở này tiếp nhận 21 người dân bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nước nhiễm thuốc diệt cỏ.

Bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân. Kết quả không có chỉ số nào bất thường, do đó đã tiến hành các biện pháp tiêm truyền, giải độc, giảm đau và điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, một số bệnh nhân vẫn có biểu hiện đau đầu, chóng mặt. Đến sáng 26/8, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, được theo dõi tại Trung tâm.

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đang tiếp tục vận động thêm 5 người khác trong các hộ gia đình này đến kiểm tra kỹ các triệu chứng, chỉ số để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Trước đó, nhiều người thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục khi sử dụng nguồn nước lấy từ hồ Nậm Khẩu Hu về sử dụng đã có biểu hiện bị ngộ độc.

Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định do những ngày trước đó, đơn vị vận hành khai thác công trình thủy lợi hồ Nậm Khẩu Hu, xã Hua Thanh đã cho nhân viên phun thuốc trừ cỏ gần nguồn nước các hộ gia đình lấy về.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trúc Chi (t/h)