Bản tin 28/11: Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp

Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp; Chưa lập gia đình thiếu nữ 18 tuổi có khối u buồng trứng như quả bóng đá...

Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp

Xã hội - Bản tin 28/11: Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp

Năm học tới sẽ không còn cảnh tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm mua/nộp hồ sơ trong tuyển sinh đầu cấp.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thách thức về gia tăng dân số dẫn đến thực trạng nhiều trường có số lớp cao quá quy định; không ít lớp vẫn còn tình trạng sĩ số đông….

Năm học 2023-2024, quy mô giáo dục của toàn TP là 2.875 trường với gần 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông, tăng 35 trường so với cùng kỳ năm học trước. Mỗi năm, TP xây dựng thêm từ 35-40 trường học. Tuy nhiên, số lượng học sinh cũng tăng nhanh, ước từ 40.000 đến 60.000 học sinh/năm học... Do đó, việc đáp ứng nhu cầu học tập ở một số quận, địa bàn đông dân cư vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức thành công và an toàn các kỳ thi và tuyển sinh với những chuyển biến rõ rệt về chất lượng. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội là 99,56%, tăng 11 bậc so với kỳ thi năm 2022, xếp thứ 16 trong 63 tỉnh, TP.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, thuận lợi và đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào trường công lập đạt gần 61% trong tổng số học sinh trúng tuyển lớp 10; 21,7% số học sinh trúng tuyển vào các trường tư thục. Còn lại theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên…

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, để chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 – 2025, các đơn vị, trường học trên địa bàn TP cần khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Sở GD&ĐT lưu ý, các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài cần tổ chức tuyển sinh thuận lợi, minh bạch, chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ. Sở sẽ kiên quyết không giao chỉ tiêu với đơn vị vi phạm.

Với công tác xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT công lập và đăng ký dự tuyển vào các trường THPT tư thục năm học 2024-2025, Sở quán triệt sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp công tác quản lý được minh bạch, khoa học và ổn định, theo Kinh tế đô thị.

Chưa lập gia đình thiếu nữ 18 tuổi có khối u buồng trứng như quả bóng đá

Xã hội - Bản tin 28/11: Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp (Hình 2).

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 27/11, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị này đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một cô gái 18 tuổi có khối u buồng trứng kích thước lớn, phát triển nhanh.

Trước đó, chị H. (18 tuổi, chưa lập gia đình) phát hiện bụng to bất thường trong vòng 6 tháng qua. Nhiều người nhìn bụng cứ nghĩ chị H. đang mang thai tháng thứ 7 nên khuyên chị H. đến bệnh viện để thăm khám.

Chị H. sau đó đã đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám và được bác sĩ thông báo bệnh nhân không có thai mà là một khối u buồng trứng, kích thước lớn.

Kết quả chụp CT-Scan cho thấy, bệnh nhân H. có khối u buồng trứng kích thước 25x22x20cm (gần tương đương quả bóng đá). Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật nội soi, bóc u buồng trứng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo tồn tối đa phần buồng trứng, hạn chế mất máu và rút ngắn quá trình hồi phục sau mổ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tiến hành phẫu thuật, khối u được loại bỏ hoàn toàn, buồng trứng của bệnh nhân được bảo tồn. Bên trong khối u chứa dịch màu vàng chanh, thể tích dịch đo được là khoảng 2,3 lít.

Hơn 1 tuần kể từ thời điểm nhập viện, bệnh nhân H. đã hoàn toàn hồi phục và được bác sĩ cho ra viện về nhà chăm sóc.

Xe container lật ngang, dầu nhớt tràn ra khiến quốc lộ 13 kẹt cứng

Xã hội - Bản tin 28/11: Giải pháp gỡ khó cho công tác tuyển sinh đầu cấp (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu trên VTC News, khoảng 11h ngày 27/11 tại vòng xoay ngã tư cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức một xe container BKS: 50H-025.43 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi Tp.HCM.

Khi xe container ôm cua về hướng quốc lộ 1 thì bất ngờ lật về bên phải. Thời điểm xe container lật nghiêng may mắn không có phương tiện nào di chuyển gần xe này nên không có thương vong về người.

Tuy nhiên, lúc xe container bị lật ngang phát ra tiếng động lớn giữa giao lộ đông đúc khiến nhiều người hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt xử lý hiện trường, rải cát lên vệt dầu nhớt trên mặt đường tránh trơn trượt.

Vụ lật xe khiến giao thông 2 chiều trên quốc lộ 13 bị ùn tắc, nhiều phương tiện “chôn chân” giữa trưa nắng.

Trước đó, ngày 18/6/2022, tại Tp.HCM cũng xảy ra vụ lật xe container trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Long An.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 18/6, tài xế điều khiển container mang BKS 51D - 64540 lưu thông trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương hướng đi từ Tp.HCM về Tiền Giang.

Khi di chuyển tới đoạn km27+400 gần cầu vượt số 2 thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì mất lái, đâm vào dải phân cách cứng chắn hai làn đường, sau đó tông gãy trụ đèn, thùng container lật ngang.

Đầu xe chắn làn đường số 1 của chiều ngược lại. Trong khi đó, thùng container thì nằm chắn ngang làn số 1 hướng Tp.HCM đi miền Tây. Vụ tai nạn khiến đầu container hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ ngổn ngang mặt đường.

Tai nạn còn làm gãy trụ đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng 10m hộ lan của dải phân cách giữa.

Do trụ đèn bị gãy nằm gần hết làn đường số 1 của chiều ngược lại, khiến giao thông từ hướng miền Tây đi Tp.HCM bị ùn ứ kéo dài gần 10km, suốt nhiều giờ.

Gần đây, ngày 23/11, tại tỉnh Hải Dương xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải khiến giao thông trên tuyến đường ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, tại Km 68+200 trên QL 5, đoạn chạy qua địa phận xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương), xe đầu kéo chở container đang di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở sắt đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến chiếc xe tải chở sắt bị hất văng lên dải phân cách giữa đường, phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải bị gãy chân phải, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, lực lượng CSGT đã tới hiện trường để làm công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Trúc Chi (t/h)