Bão số 5 giật cấp 13 hướng vào vịnh Bắc Bộ

Bão số 5 đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 khi quét qua quần đảo Hoàng Sa, sau đó di chuyển chậm và hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Chiều 9/9, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 (Conson) trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 trong suốt những giờ qua. Lúc 16h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 450 km về phía đông đông nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

dbqg-xtnd-20210909-1700-1631190471.gif
Dự báo đường đi của bão số 5 trên Biển Đông cho thấy bão khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 24-48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và cường độ suy giảm.

Ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và Giữa Biển đông: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 trong thời điểm dịch bệnh tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu sở y tế tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ rà soát các kế hoạch, phương án trong điều kiện vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19, vừa đáp ứng tình huống mưa lũ, bão lớn.

Cụ thể, các cơ sở y tế được yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Sở y tế địa phương triển khai các phương án bảo vệ cơ sở y tế tại vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng và nguy cơ bị ngập úng; xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong tình huống xảy ra thiên tai.

Trong trường hợp phải sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm (đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…), Bộ Y tế đề nghị các sở y tế phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phương án, kịch bản sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, bố trí khu vực phù hợp với từng đối tượng, tình hình dịch tại địa phương.

Lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với nhóm dân cư cần phải sơ tán nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi tổ chức đưa người dân đến nơi sơ tán. Những người có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao cần phải bố trí tại khu vực riêng theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.