Bắt đối tượng vác dao chém công nhân mỏ để cướp xe và 11.000 đồng

Thạo vác dao ra đường rồi chặn xe xin tiền, khi bị từ chối, người đàn ông này đã dùng dao chém trọng thương 1 công nhân để cướp xe máy và 11.000 đồng.

Báo Người lao động thông tin, ngày 14/8, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Thạo (SN 1989; ngụ thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa" về hành vi "Cướp tài sản".

cuop-tai-san-1-1628930760.jpg

Đối tượng Nguyễn Văn Thạo tại cơ quan chức năng. Ảnh: NLĐ

Theo báo Công lý, trước đó, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của gia đình anh N.Đ.H. ở thôn Thắng Long, thị trấn Yên Lâm về việc anh H. đang trên đường đi làm từ mỏ đá về, khi đến đoạn đường vắng đoạn qua địa bàn thôn Phong Mĩ, thị trấn Yên Lâm thì bị một đối tượng đi xe máy bịt mặt, ra chặn đường “xin tiền”.

Anh H. nói không có thì đối tượng đã lấy dao chém nhiều nhát làm anh H. bị thương và cướp chiếc xe máy cùng 11.000 đồng tiền mặt của anh.

Sau khi nhận được tin báo, Công huyện Yên Định đã tập trung lực lượng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thạo là thủ phạm của vụ cướp nói trên cùng tang vật là chiếc xe máy.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thạo khai nhận, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài không có việc làm, ở nhà không có tiền nên Thạo đã nảy sinh ý định đi “trấn lột” tiền của một số công nhân làm việc tại mỏ đá ở khu vực gần nhà.

Tối 24/7, Thạo đem theo một con dao phay và ra đoạn đường vắng nơi các công nhân hay đi làm về muộn để cưỡng đoạt tài sản. Tại đây, Thạo đã gặp anh H. và “xin tiền” nhưng anh H. không đưa nên Thạo đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh H để cướp tiền và cướp xe máy.