Bắt giữ đối tượng trốn truy nã vì tội chém người ở Vĩnh Long

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Duy, 24 tuổi, trú tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long theo quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Quang Duy tại cơ quan Công an.

Theo Người đưa tin, khoảng 0h ngày 21/12/2019, khi đến dự đám tang gần nhà, anh Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân và một số người trong đám tang đánh bài ăn thua bằng tiền.

Trong lúc chơi bài, anh Tùng đã thua hết tiền nên cầm điện thoại cho một người cùng đánh bài giá 1 triệu đồng để chơi tiếp. Một lúc sau, giữa anh Tùng và những người đánh bài xảy ra cự cãi, anh Tùng bỏ về nhà.

Khi về đến nhà, anh Tùng hỏi mượn tiền của em ruột là anh Nguyễn Thanh Lâm, 33 tuổi, để chuộc lại điện thoại và kể lại bị gian lận khi chơi bài. Sau đó, hai anh em Tùng và Lâm quay lại đám tang để chuộc điện thoại thì tiếp tục xảy ra cự cãi với những người đánh bài.

Lúc này, Duy đi đến nói chuyện với anh Tùng rồi đi vào trong đám tang. Duy nhìn thấy anh Tùng nhìn theo chửi mình nên đã lấy con dao đang để trên bàn chạy ra chém nhiều nhát vào người Tùng và anh Lâm. Hậu quả, anh này bị thương tật là 21% và anh Lâm là 22%.

Sau khi gây án, Duy đã đi khỏi địa phương và lẩn trốn tại quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Bình Tân đã ra quyết định truy nã và đến ngày 29/6 đã bắt được Duy khi y về thăm gia đình tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh.

Được biết, Duy đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và giao cấu trẻ em.