Bắt giữ thanh niên 9X mang mã tấu, ma túy lang thang trong vùng dịch

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện có 3 cây mã tấu, 1 cây giũ (gậy 3 khúc), 1 cây kéo. Khám xét trong cốp xe máy, cảnh sát phát hiện có một bịch màu trắng chứa ma túy đá và tiền mặt hơn 1 triệu đồng.

Theo báo Tuổi trẻ thủ đô, ngày 28/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương) thông tin, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Đào Thanh Sang (SN 1999) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999) để điều tra làm rõ hành vi tang trữ ma túy và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

5816-236193729-218886580249350-1072069998181627922-n-1630140706.jpg
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Báo Tiền Phong thông tin thêm, chiều 27/8, tổ tuần tra phối hợp giữa Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) va lực lượng cảnh sát cơ động K02 gồm: Thượng úy Nguyễn Thái Bảo, cảnh sát khu vực; Thượng úy Nguyễn Đức Thịnh và Binh nhất Vi Tuấn Thành thuộc cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 3-Ẹ25 thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh khi vực.

Quá trình tuần tra trên đường nhánh thuộc phường Bình Chuẩn thì tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên nói trên đang di chuyển bằng xe máy. Do có nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá đó, cảnh sát phát hiện có 3 cây mã tấu, 1 cây giũ (gậy 3 khúc), 1 cây kéo. Khám xét trong cốp xe máy, cảnh sát phát hiện có một bịch màu trắng chứa ma túy đá và tiền mặt hơn 1 triệu đồng.

Hai đối tượng khai đã mua ma túy đá với giá 1,5 triệu đồng từ một người chưa rõ lai lịch về để sử dụng. Ngay sau đó, tổ tuần tra báo cáo cấp trên để phối hợp xử lý đối tượng với các hành vi tang trữ ma túy và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, TP Thuận An là nơi đang áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt”, người dân không được ra khỏi nhà và được lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm tận nhà. Thời gian thực hiện việc khóa chặt này 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22/8.