Bắt khẩn cấp thanh niên đang trên đường đi bán ma túy cho con nghiện

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng lạ mặt để bán lại kiếm lời, khi đang trên đường đi giao cho con nghiện thì bị bắt giữ.

Theo nguồn tin trên báo VOV, ngày 18/9, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Khanh (SN 2001, trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

untitled-4-1632013171.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật. Ảnh: VOV

Liên quan đến hành vi của Khanh, Pháp luật xã hội cho biết, trước đó, vào lúc 21h15 ngày 15/9, nhận được tin báo từ quần chúng có một đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Tân Châu đã tổ chức mật phục để bắt giữ.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng như tin báo đang bên bờ thành phố Châu Đốc đang qua phà Châu Giang, khi phà vừa cập bến địa phận ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, lực lượng Công an tiến hành bắt giữ đối tượng.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 16 bọc nylon trong suốt chứa chất bột màu trắng bên trong (nghi vấn là chất ma túy), có trọng lượng khoảng 11,78 gram.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2001, cư trú khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đồng thời cho biết tang vật mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy (heroin). Khanh mua của một đối tượng lạ mặt để bán lại kiếm lời, khi đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.