“Xưởng” vũ khí của cựu xạ thủ
Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi. Trong vụ án, Hoàng Sơn (SN 1966, trú phường Kiến An, Hải Phòng) được xác định là mắt xích quan trọng, trực tiếp tham gia chế tạo và hoán cải vũ khí.
Theo điều tra, Sơn từng là vận động viên bắn súng, có kiến thức sâu về cấu tạo và tính năng các loại súng, đạn. Kinh nghiệm này giúp đối tượng sửa chữa, lắp ráp và cải tiến vũ khí theo yêu cầu của đường dây.
Hoàng Sơn cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).Theo báo , quá trình trinh sát cho thấy nơi ở của Sơn có nhiều dấu hiệu bất thường, với nhiều đối tượng thường xuyên lui tới mang theo các vật dụng nghi vấn liên quan vũ khí. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo và sửa chữa súng.
Sơn không trực tiếp giao dịch với khách mua mà đảm nhận vai trò kỹ thuật. Các bộ phận súng, linh kiện, nòng, báng, lò xo… được tập kết, xử lý tại đây trước khi hoàn thiện, hoạt động diễn ra kín đáo, thay đổi thời điểm để tránh bị phát hiện. Nhờ hiểu biết chuyên môn, Sơn góp phần nâng cao tính sát thương và khả năng sử dụng của các loại vũ khí, khiến vụ án đặc biệt nguy hiểm.
Đường dây tinh vi do nữ cầm đầu
Đường dây này do Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969) cầm đầu. Quỳnh điều hành từ xa và chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971) vận chuyển súng, đạn tới tay người mua, các giao dịch linh hoạt qua tiền mặt hoặc chuyển khoản. Các đối tượng còn thay đổi nơi ở liên tục và giả vờ làm công nhân tại công ty giày da để tạo vỏ bọc.
Công an Hải Phòng kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.Đầu tháng 2, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an TP Hải Phòng triển khai hơn 10 tổ công tác đồng loạt phá án. Chiều 4/2, Quỳnh và Tiến bị bắt quả tang khi vận chuyển súng, đạn trên đường Trường Chinh. Gần như cùng lúc, Hoàng Sơn cũng bị bắt tại nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục khẩu súng, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị chế tạo, sửa chữa vũ khí.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu tổng cộng 11 khẩu súng, trong đó 6 khẩu quân dụng; hơn 6.700 viên đạn; hàng trăm vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng cùng nhiều linh kiện liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Theo đánh giá, việc triệt phá đường dây đã loại bỏ nguồn cung vũ khí trái phép đặc biệt nguy hiểm. Vai trò của Hoàng Sơn cho thấy sự lợi dụng kiến thức chuyên môn vào mục đích phạm pháp, góp phần làm gia tăng mức độ tinh vi của tội phạm. Chuyên án vẫn đang được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Hoàng Sơn và Phạm Thị Trúc Quỳnh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.Trước đó theo VnExpress, ngày 4/2/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh, khởi tố 12 bị can.
Nghi phạm cầm đầu đường dây được xác định là Phạm Thị Trúc Quỳnh (57 tuổi, trú quận Hồng Bàng), có tiền án tàng trữ vũ khí.
Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm Quỳnh xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn, đóng vai những lao động phổ thông mẫn cán. Nhóm này không cất giấu "hàng" tại một chỗ mà chia nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm.
à Quỳnh không trực tiếp lộ diện trong các giao dịch. Mọi hoạt động vận chuyển đều do Lê Minh Tiến (55 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự) đảm nhiệm. Tiền hàng được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch tiền mặt tại các địa điểm kín đáo để xóa dấu vết.
Cơ quan điều tra xác định Mắt xích quan trọng của đường dây là Hoàng Sơn (60 tuổi, trú quận Kiến An) - cựu vận động viên bắn súng, am hiểu tường tận cấu tạo và cơ chế hoạt động của các loại vũ khí.
Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí.
Theo Luật Dương gia, Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 quy định những khung hình phạt như sau:
Khung 1: Phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. Khung 3: Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Khung 4: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.